Bạn đang ở đây

Vắng bố, trẻ dễ “đi bụi”?

Thiếu đi sự giáo dục từ bố hoặc mẹ đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trong quá trình hình thành nhân cách của trẻ. Và các kết quả nghiên cứu mới đây nhất một lần nữa khẳng định trẻ vắng cha dễ hư hỏng và “đi bụi” nhiều hơn.

>> 10 giải pháp sức khỏe cho năm mới
>> Kiểu phụ nữ dễ sinh con trai
>> "Yêu" để trẻ lâu
>> Đồng vợ đồng chồng ngày cuối năm


Công trình nghiên cứu do các giáo sư và nhà tâm lý học đến từ Khoa Kinh tế xã hội thuộc trường đại học Melbuorne đã cho thấy vai trò hết sức quan trọng của nam giới trong gia đình nói riêng và trong việc hình thành nhân cách con trẻ nói riêng.

Nghiên cứu dựa trên 3 tiêu chí cơ bản, đóng vai trò quyết định trong việc giáo dục và hình thành nhân cách cho trẻ nhỏ, bao gồm: sự chăm sóc của người cha, mức độ giám sát của những người lớn trong gia đình và mức thu nhập trung bình của gia đình đó.

Giáo sư Deborah Cobb-Clark- người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết “Nam giới luôn đóng vai trò trụ cột trong gia đình. Họ tượng trưng cho sức mạnh, sự thông minh và an toàn. Vì thế, ở trong gia đình có sư hiện diện của người đàn ông (mà cụ thể là người cha) sẽ khiến trẻ cảm thấy an toàn hơn. Điều này mang lại nhiều hiệu quả tích cực đối với trẻ”.

Đồng thời, nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, trong những gia đình vắng cha, con trai dễ bị ảnh hưởng hơn con gái. Các cậu con trai hiếu động, mạnh mẽ, lại lớn lên trong hoàn cảnh không có sự giáo dục, dạy dỗ của bố thường “hoang dã”, nghịch ngợm hơn. Trong khi đó, con gái gần như không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự có mặt hay vắng mặt của người cha.

Những ảnh hưởng này có thể chỉ là nhất thời hay kéo dài suốt cuộc đời trẻ tùy thuộc vào nhận thức của mỗi trẻ khác nhau. Thậm chí nó có thể hình thành nên nhân cách cũng như quyết định khả năng ứng xử của trẻ sau này.

“Trong cuộc sống gia đình, nếu như phụ nữ đóng vai trò chăm sóc và lo lắng cho con cái thì nam giới lại có vai trò dạy dỗ, cung cấp cho trẻ những nguyên tắc, đạo lý ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội. Điều này có ảnh hưởng lớn đến sở thích, thái độ và hành vi của trẻ, tăng cường tính tự lập và biết cảm thông, chia sẻ”- Giáo sư Clark phát biểu tại Hội nghị báo cáo thường niên của trường đại học Melbourne.
Theo The Times of India
people like INLOOK.VN fanpage