Bạn đang ở đây

Ngàn lẻ một bất ngờ

Cuộc sống của những cặp vợ chồng mới cưới và việc sinh con với muôn hình muôn vẻ, rất thú vị. Có những cặp lỡ “ăn cơm trước kẻng” vừa lo đám cưới xong đã phải cuống cuồng lo chuẩn bị sinh con, có những cặp chồng muốn có con nhưng vợ trì hoãn, có những cặp vợ chồng “đồng tâm hợp lực” … Tất cả tạo nên bức tranh ngàn lẻ một bất ngờ

vợ chồng

Tốt nghiệp Đại học Y Dược, Phong được nhận về làm tại một bệnh viện lớn ở TPHCM. Sinh năm 1971 nhưng Phong lại cưới được cô vợ trẻ kém mình hơn một giáp. Lê, vợ Phong, sinh năm 1986, tốt nghiệp Trung cấp y, hiện làm ở một trung tâm y tế tư nhân, vừa cao ráo, vừa xinh đẹp. Nhiều người bảo Phong “trâu chậm uống nước trong” nhưng bố mẹ anh thì không mấy ưng thuận cuộc hôn nhân này. Họ nghĩ rằng, Phong tuổi Hợi lấy Lê tuổi Hổ, sẽ luôn bị vợ bắt nạt khiến không mở mặt mày lên được. Nhưng Phong lại không quan niệm chuyện tuổi tác, thấy hợp và yêu nhau thì cưới.

Sau đám cưới, họ chọn đi nghỉ tuần trăng mật 4 ngày ở Vũng Tàu. Trước đó, cô dâu luôn muốn được một chuyến đi nghỉ ở Sapa, hay Mẫu Sơn (Lạng Sơn), với hy vọng được ngắm tuyết rơi. Nhưng chú rể nhất quyết không đồng ý. Anh nói với vợ: “Anh già rồi, sớm sinh con cho anh nhờ”. Cô vợ tỏ vẻ chưa hiểu.

Phong giải thích rằng đi nghỉ tuần trăng mật, ngoài hưởng những giây phút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới, anh còn mong muốn thời gian này sẽ mang lại cho vợ chồng đứa con đầu lòng. Khí trời ở Sapa, hay Mẫu Sơn trong mùa xuân đều rất lạnh, mà trong điều kiện thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng quan hệ vợ chồng... khó thụ thai. Vợ Phong nghe theo lời chồng.

Đức vừa cưới vợ. Khác với nhiều cặp vợ chồng thường dành thời gian sau cưới để du lịch, họ chỉ biết về nhà sau giờ làm việc, hạn chế đi lại. Yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, ra trường giữa năm ngoái, cả vợ chồng vừa đi làm được khoảng 3 tháng là tổ chức đám cưới. Họ yêu nhau, đã giữ gìn, đợi đến ngày cưới mới trao cho nhau tất cả. Nhưng có lẽ, do yêu đã lâu, không kìm nén được cảm xúc hơn nữa, hôm đi chụp ảnh cưới, họ đã lần đầu tiên làm “chuyện ấy”... Lần đầu đã có ngay em bé, cưới nhau họ gác luôn chuyện đi nghỉ tuần trăng mật mà những ngày đang yêu từng lên kế hoạch tỉ mỉ.

vợ chồng

Chuẩn bị gì trước khi muốn có con?

Bác sĩ Nguyễn Minh Hồng khuyên, nếu vợ chồng bạn muốn có em bé ngay sau khi kết hôn, cần:

1. Đi kiểm tra sức khỏe

Đây là việc làm cần thiết để phát hiện ra những trục trặc về sức khỏe của cả hai vợ chồng. Việc làm này càng quan trọng nếu bạn bị bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Những loại thuốc kháng sinh, thuốc chữa cao huyết áp, thuốc dùng trong điều trị các bệnh thấp khớp, nhiễm nấm, viêm loét ruột kết, động kinh đều có ảnh hưởng đến việc thụ thai. Nếu bạn đang mắc bệnh buộc phải dùng thuốc thường xuyên, nên yêu cầu bác sỹ đổi loại thuốc, sao cho bệnh không tái phát mà vẫn thực hiện được kế hoạch có con của mình.

Những người thường xuyên làm việc trong môi trường nắng nóng, tiếp xúc với hóa chất cũng sẽ khó đậu thai. Bạn cũng nên cung cấp cho bác sỹ các thông tin bệnh sử của người thân trong gia đình, những nguy cơ từ môi trường làm việc của hai vợ chồng để được tư vấn cụ thể việc có con thời điểm nào thì tốt.

2. Lên kế hoạch tài chính

Đây là việc làm rất cần thiết, để giúp quá trình mang thai, sinh nở và nuôi dưỡng con cho tốt hơn. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết càng giúp vợ chồng có một cuộc sống ổn định và đàng hoàng khi có thêm một thành viên mới nữa trong gia đình.

3. Biết lựa chọn thực phẩm

Không chỉ người vợ, người chồng cũng cần ăn uống đủ chất. Cả hai vợ chồng cần bổ sung thêm các thực phẩm giàu acid folic. Acid folic có nhiều trong ngũ cốc, các loại rau lá màu lục đậm, cà rốt, bí đỏ, quả bơ, mận, dưa hấu, các loại đậu hạt... Bổ sung thực phẩm giàu chất kẽm, như hải sản, trứng. Ngoài ra, vợ chồng nên chọn các thực phẩm giàu vitamin A, C, E, như sữa, thịt cá các loại, bông cải xanh, giá đỗ, hoa quả cam, quýt, lựu, nho.

vợ chồng

4. Dành nhiều thời gian để thư giãn

Là việc làm vô cùng cần thiết, vì nếu quá căng thẳng việc thụ thai sẽ khó khăn hơn. Vợ chồng hãy cùng nhau đi dạo phố mua sắm, đi bộ, du lịch, chơi thể thao, hoặc tranh thủ đọc những cuốn sách hay, nghe một đĩa nhạc mới phát hành... Không những làm cho tinh thần và sức khỏe của vợ chồng được nâng lên rõ rệt, mà con cái các bạn sau này sinh ra chắc chắn sẽ thông minh, có khuôn mặt tươi vui hơn so với những đứa trẻ mà bố mẹ chúng luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

5. Tránh xa tiệc tùng

Thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích... là tác nhân làm giảm sút chất lượng trứng ở nữ và tinh trùng ở nam giới. Khói thuốc lá cũng nguy hiểm cho sức khỏe người mẹ và thai nhi. Vợ chồng trẻ, nếu uống rượu bia nhiều có nguy cơ trẻ sinh ra bị thấp cân.

HC tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage