Bạn đang ở đây

Quản lý cước di động khi đi nước ngoài

Dịch vụ chuyển vùng quốc tế khi ra nước ngoài rất tiện lợi khi giúp bạn luôn giữ liên lạc với người thân bằng số điện thoại đang dùng. Song cũng không ít thuê bao sau khi sử dụng dịch vụ đã phát hoảng vì mức cước phải chi trả…

Chuyển vùng quốc tế - inLook.vn

Hiện tại, các nhà mạng Việt Nam đã kết nối thành công với rất nhiều "bạn bè" tại các quốc gia khác nên dịch vụ chuyển vùng quốc tế ngày càng được nhiều người sử dụng khi đi công tác hoặc du lịch. Thêm vào đó, quy định kí quỹ (tức phải đặt cọc số tiền từ 5 triệu đồng) trước đây cũng dần được hủy bỏ cùng việc đăng ký dễ dàng thông qua tin nhắn lại càng tạo điều kiện đưa chuyển vùng quốc tế đến tay nhiều người dùng. Hiện tại, để kết nối mạng khi ở nước ngoài, việc cần làm của người dùng chỉ việc bật máy và sau khoảng 15 đến 30 giây, máy di động của bạn sẽ kết nối với mạng khách.

Chuyển vùng quốc tế - inLook.vn
Mobifone hiện đã kết nối với hơn 70 mạng quốc tế

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng dịch vụ, bạn nên chú ý một số vấn đề được inLook đề cập sau đây bởi rất có thể vì vô tình khiến tiền cước phải chi trả sẽ đội lên rất nhiều:

  • Tắt những tính năng không sử dụng. Do cước phí cao nên khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế tại nước ngoài, việc đầu tiên bạn nên làm đó là tắt đường truyền dữ liệu (nếu máy đầu cuối có cài đặt tính năng này) để không phải trả thêm cước kết nối GPRS / 3G ngoài ý muốn khi sử dụng các dịch vụ e-mail, MMS, duyệt web và các dịch vụ dữ liệu khác. Nếu chưa yên tâm, trước khi ra nước ngoài, bạn có thể liên hệ với tổng đài để khóa một số dịch vụ không muốn sử dụng khi ra nước ngoài như Call Forward, GPRS, ...
  • Kích hoạt chế độ thông báo lưu lượng dữ liệu. Nếu bắt buộc phải sử dụng kết nối data khi ở nước ngoài, khi ở Việt Nam bạn nên liên hệ với tổng đài để kích hoạt chế độ thông báo lưu lượng dữ liệu đã sử dụng. Có hay cách thông báo, một là bạn sẽ nhận được vào cuối ngày hoặc thông báo ngay mỗi khi dùng quá 5Mb dữ liệu. Các thông báo này sẽ được chèn vào bất cứ website nào hiện đang được bạn truy cập.
  • Hạn chế gọi điện và nhắn tin. Chi phí các cuộc gọi thoại và nhắn tin khi ở nước ngoài luôn đắt hơn hẳn bởi bạn phải thanh toán chi phí cho cả hai nhà mạng, một ở Việt Nam và ở quốc gia bạn đến. Ngay cả việc nhận cuộc gọi và tin nhắn cũng mất tiền chứ không miễn phí như ở Việt Nam nên hãy luôn "tỉnh táo" mỗi khi bắt máy. Với các bạn trẻ, inLook khuyên nên khóa hẳn chức năng gửi - nhận tin nhắn từ Việt Nam bởi giới trẻ thường gửi những tin nhắn có rất ít nội dung, đôi lúc chỉ là lời bông đùa khiến bạn ở nước ngoài bị mất tiền oan.
  • Sử dụng SIM của nước sở tại. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều, thay vì dùng SIM số Việt Nam, hãy chọn mua hẳn SIM nước ngoài sẽ có lợi hơn. Hiện tại các nhà mạng nước ngoài đều có gói cước dành riêng cho khách du lịch quốc tế có mức cước gọi đi rẻ hơn nhiều nhưng bù lại thời gian sử dụng ngắn. Bạn bên thử so sánh trước và có sự lựa chọn tốt nhất.

Chuyển vùng quốc tế của S-Fone - inLook.vn
Bảng các quốc gia liên kết với mạng S-Fone

Hoàng Chương

people like INLOOK.VN fanpage