Bạn đang ở đây

Bí quyết làm đẹp của các đệ nhất phu nhân Nhà Trắng

Các đệ nhất phu nhân Nhà Trắng không phải là các hoa hậu, nhưng họ vẫn luôn tỏa sáng với những bí quyết riêng. Đến giờ, những bí quyết này đã trở thành những bài học dành cho phái đẹp trên toàn thế giới.
Các đệ nhất phu nhân Nhà Trắng không phải là các diễn viên điện ảnh, người mẫu hay các hoa hậu để có thể thu hút sự chú ý của công chúng bằng nhan sắc. Nhưng họ vẫn luôn tỏa sáng nhờ những bí quyết làm đẹp riêng – những bí quyết mà mỗi người phụ nữ trong xã hội đều có thể học tập, ứng dụng vào trong đời sống của mình.

1. Tự tin khoe phần đẹp nhất



Michelle Obama thường xuyên sử dụng những trang phục khoe được phần đẹp nhất trên cơ thể

Michelle Obama có một cánh tay săn khỏe và đôi bàn tay đẹp, và đương kim đệ nhất phu nhân nước Mỹ đã biết phát huy điều này khi khá thường xuyên diện những loại trang phục giúp bà có thể khoe ra phần đẹp nhất trên cơ thể mình. Áo sát nách, áo ngắn tay, các loại trang phục dạ tiệc giúp khoe phần cánh tay được bà Michelle Obama thường xuyên sử dụng.

 

 

Không những vậy, vị phu nhân tổng thống này có những bài tập riêng dành cho đôi bàn tay và cánh tay. Mỗi ngày, bà thường thức dậy vào khoảng 4 giờ 30 hoặc 5 giờ sáng, trước khi các con và chồng tỉnh giấc. Michelle Obama duy trì chế độ tập thể dục toàn thân 30 phút/ngày, trong đó, có khoảng 9 – 10 phút để tập cho đôi tay được thon khỏe, săn chắc. “Một người phụ nữ khỏe mạnh không chỉ là bao nhiêu cân và vòng eo có số đo thế nào. Bản thân tôi không để cho mình suy nghĩ và bị cuốn theo điều đó. Chúng ta nên tập trung vào việc chúng ta cảm nhận như thế nào về cuộc sống và về chính mình". – Michelle Obama đã chia sẻ trên Tạp chí Women’s Health khi nói về bí quyết sắc đẹp của mình – “Nét đẹp đến từ sự tự tin bên trong mỗi chúng ta. Hãy biết tự hào về cơ thể của mình!”.

2. Sẵn sàng thay đổi



Đệ nhất phu nhân Nhà Trắng Mamie Doud Eisenhower đã để tóc dài hơn, mềm mại hơn sau khi nhận được nhiều thư phàn nàn về kiểu tóc ngắn không hợp tuổi

Không phải bạn lúc nào cũng đẹp, hãy lắng nghe một cách có chọn lọc và sẵn sàng thay đổi – đó là những gì mà 2 đệ nhất phu nhân Nhà Trắng Mamie Doud Eisenhower và Hillary Clinton đã làm để mình đẹp hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Phu nhân tổng thống thứ 34 của nước Mỹ - Manie Doud Eisenhower đã từng nhận được rất nhiều thư phàn nàn về kiểu tóc ngắn không hợp tuổi của bà. Báo chí thậm chí từng cười nhạo kiểu đầu của bà, cho rằng mốt tóc này vốn chỉ dành cho những cô gái 16, 17 chưa ý thức được việc làm đẹp. Tiếp thu sự góp ý, phu nhân Nhà Trắng những năm 50 đã để kiểu tóc dài hơn, mềm mại hơn. Bà còn chuẩn bị kỹ cả các phụ kiện như mũ và trang sức cho mái tóc khi tóc chưa đủ dài.

Bà Hillary Cliton bị cho rằng thiếu sang trọng khi sử dụng bờm xược tóc trong các cuộc gặp gỡ với các quan chức

Tương tự, Hillary Clinton từng bị chê khi sử dụng bờm xược tóc trong những sự kiện mang tính chất chính trị, dù nhìn tổng thể, bà vẫn rất đẹp và sang trọng. Ttiếp thu ý kiến nhận xét, về sau phu nhân của tổng thống Bill Cliton hiếm khi mắc lại sai lầm này.

 

3. Có màu sắc riêng 

Phu nhân của tổng thống Mỹ thứ 34 yêu thích màu hồng

Manie Doud Eisenhower có thói quen sử dụng màu hồng, đặc biệt là màu hồng phấn vì màu sắc này rất tiệp với làn da của bà. Phu nhân tổng thống thứ 34 của nước Mỹ từng chia sẻ, bà cảm thấy thoải mái và tự tin với màu sắc này, và chính tông màu hồng đã làm nên một phu nhân tổng thống đáng nhớ trong lòng công chúng. Theo như tiết lộ từ thư ký riêng của bà, mọi đồ vậy mà Manie yêu thích đều có màu hồng, từ máy sấy tóc đến chiếc vỉ đập ruồi!

4. Chăm sóc da như một phần cơ thể



Jacqueline Kennedy chú trọng chăm sóc da

Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy từng là biểu tượng của thời trang và nhan sắc của nước Mỹ trong một thời gian dài tổng thống Kenedy tại vị. Bí quyết làm đẹp của bà là giữ cho làn da luôn tươi trẻ, và chăm sóc làn da như một phần của cơ thể, quan trọng như tim, gan, mắt hay tai, chứ không đơn giản là chăm sóc da dưới góc độ thẩm mỹ, làm đẹp. Trước khi trở thành phu nhân tổng thống, Jacqueline đã có những liệu pháp chăm sóc da rất cẩn thận. Bà có bác sĩ chăm sóc da riêng, từ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập và sử dụng mỹ, dược phẩm để làm đẹp cho làn da. 

5. Tìm một nhà tạo mẫu tóc giỏi

Nancy Reagan và nhà tạo mẫu tóc của mình

Làm việc với quá nhiều thợ làm tóc, nhà tạo mẫu tóc giỏi chưa hẳn là một ý tưởng hay, thế nên, bí quyết để làm đẹp của đệ nhất phu nhân Nancy Reagan là tìm một nhà tạo mẫu tóc thực sự ưng ý và gắn bó với người này trong một thời gian dài. Điều này giúp bà có được một nhà tạo mẫu tóc thực sự ăn ý và hiểu về tính cách, con người và sự mong muốn của mình đối với thời trang tóc. Và Nancy Reagan đã chọn nhà thiết kế tóc lừng danh một thời Julius Bengtsson.

Với sự lựa chọn như vậy, Nancy Reagan đã có những kiểu tóc mang dấu ấn của riêng mình, tạo được hình tượng đẹp trong lòng công chúng. Ngay cả khi bà thích có những sự thay đổi, thì nhà tạo mẫu riêng cũng có thể giúp Nancy có những kiểu tóc mới, sáng tạo nhưng vẫn phải nằm trong những nguyên tắc mà Nancy Reagan đã yêu cầu ngay từ buổi làm việc đầu tiên.

6. Hãy là người đi tiên phong

Francis Folson Cleveland nổi tiếng với nét trẻ trung, quyến rũ

Francis Folson Cleveland trở thành phu nhân của tổng thống Grover Cleveland khi mới 21 tuổi. Vẻ đẹp sang trọng, quý phái của phu nhân Nhà Trắng đã được người dân vô cùng yêu thích. Thậm chí, hình ảnh của bà còn được sử dụng một cách rộng rãi trong các mẫu quảng cáo làm đẹp, thời trang. Các kiểu tóc mà Francis sử dụng được yêu thích và bắt chước trên toàn nước Mỹ. Nhưng điều đáng nói hơn cả, người phụ nữ trẻ này đã đi tiên phong trong việc sử dụng những chiếc váy dạ hội không tay trong các sự kiện lớn ở những năm cuối thế kỷ 19.

Phu nhân nhà trắng đã khởi xướng việc mặc những chiếc đầm không tay trong các
sự kiện quan trọng

Là người trẻ tuổi, yêu thích cái đẹp và thời trang, Francis rất yêu thích những điều mới mẻ, thường xuyên sáng tạo ra những nét mới trong kiểu tóc và trang phục. Bà được gọi là nhân vật đi tiên phong cho các quý bà, phu nhân, các tiểu thư thời đó và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Biên dịch từ Allure

people like INLOOK.VN fanpage