Bạn đang ở đây

"ASSASINATION" - TÁC PHẨM CÓ LƯỢT XEM CAO THỨ NHÌ LỊCH SỬ PHIM HÀN

Bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Jeon Ji Hyun - "mợ chảnh" Chun Song Yi trong tác phẩm Vì sao đưa anh tới đình đám 2014.

Tác phẩm “Assassination” của đạo diễn Choi Dong Hoon đã trở thành tác phẩm có lượt xem theo từng ngày cao thứ nhì lịch sử Hàn Quốc và đồng thời đạt tới con số đáng ngưỡng mộ, 3 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày công chiếu.

 

Ngày 26/7, theo công ty sản xuất của phim là Showbox cùng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, vào ngày 25 trước đó, phim đã ghi nhận 949,135 lượt xem (chiếm 64,7% số vé bán ra cả ngày), nâng tổng số lượt xem của phim lên 2,419,532 lượt.

Phim đã đánh bại “Secretly Greatly” để giành hạng nhì về số lượng vé bán ra hàng ngày (kỷ lục của “Secretly Greatly” là 9,190,000 vé (ngày thứ 3 công chiếu). Kỷ lục hạng nhất hiện tại là “Roaring Currents” với 1,257,000 lượt xem (ngày công chiếu thứ 5).

Đồng thời, vào lúc 2 giờ 30 ngày 26, phim đã ghi nhận 592,000 lượt xem, nâng tổng số lượt xem lên 3 triệu.

Đây là dự án đánh dấu sự tái xuất của “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun trên màn ảnh rộng năm 2015, đồng thời đây cũng là bộ phim mà cô đảm nhận vai diễn song sinh lần đầu tiên. Nội dung của Assassination kể về một âm mưu ám sát do một nhóm người Nhật Bản cầm đầu trong những năm 1930 khi chính quyền Hàn Quốc bị xâm lược. Jeon Ji Hyun vào vai một tay bắn tỉa cực xuất sắc. Còn Lee Jung Jae sẽ hóa thân thành người vạch ra các kế hoạch ám sát. 

 

Sâm Lê/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage