Bạn đang ở đây

Vụ thiêu sống cả nhà tại Hải Phòng: Ông nội hai bé đã tử vong

Ông Trần Đình Hậu, người bước đầu được cơ quan Công an nhận định gây ra vụ thiêu sống cả nhà ở thôn Xích Thổ, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, đã tử vong và được đưa về quê để tổ chức tang lễ.

 

Theo gia đình, do bị bỏng quá nặng (trên 50%) cùng với sức khỏe yếu, ông Hậu đã qua đời lúc 19h ngày 19.3.

Sau khi ông Hậu qua đời, cơ quan pháp y TP Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra trước khi gia đình tiến hành lo hậu sự.

Vụ thiêu sống cả nhà tại Hải Phòng: Ông nội hai bé đã tử vong 1

Các nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt cả nhà được cấp cứu tại bệnh viện

Trước đó, chị Luyến (con dâu) có mâu thuẫn với bố mẹ chồng là ông Hậu, bà Lên. Với suy nghĩ cổ hủ phải có cháu trai, ông Hậu thường xuyên gây sự với chị Luyến khiến có lần anh Điệp định uống thuốc trừ sâu tự tử. Trước khi đứa thứ hai con anh Điệp, chị Luyến ra đời, ông Hậu đã có lần đuổi cả hai vợ chồng anh Điệp ra khỏi nhà cho đến gần đây ông Hậu mới cho quay về nhà ở.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, ông Hậu dùng xăng đốt khu vực giường ngủ của ba mẹ con chị Luyến, làm cả gia đình gồm 6 người bị bỏng phải đưa đi cấp cứu.

 

Tuy nhiên, một số người nhà ông Hậu thì cho biết, vụ cháy xảy ra là do chập điện. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng bước đầu nhận định ông Hậu là người tẩm xăng, phóng hỏa đốt cả nhà.

 

Anh Trần Đình Điệp (con trai ông Hậu) - người thừa nhận với gia đình và cơ quan công an là người trực tiếp gây ra vụ việc - cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Như vậy đến thời điểm này, ông Hậu và cháu Huyền đã tử vong. Hiện tại, bà Lên (vợ ông Hậu), chị Luyến và cháu Ngọc vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Thượng tá Phạm Duy Duyên cho biết do những người liên quan trực tiếp đến vụ việc đã bị thương và hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nên công tác điều tra cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, cơ quan CSĐT TP. Hải Phòng vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân Việt

people like INLOOK.VN fanpage