Bạn đang ở đây

KHÔNG NÊN DÙNG QUÁ NHIỀU SẢN PHẨM LÀM ĐẸP

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình xinh đẹp, và xu hướng " thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" ngày càng được chị em sử dụng triệt để. Làm đẹp là tốt, tuy nhiên nhiều người lại quá "cuồng" những sản phẩm, công nghệ làm đẹp và đôi lúc còn không biết rõ nguồn gốc về những sản phẩm đó. Điều này sẽ mang đến nhiều hậu quả mà bạn không ngờ đến

 

Nghiện sản phẩm làm đẹp: Đẹp một thời gian, hậu quả cả đời

Đối tượng dễ trở thành “con nghiện”, dùng mỹ phẩm nhiều thường là phụ nữ sau tuổi 30, bởi giai đoạn này phái đẹp bắt đầu đối mặt với tình trạng da bị lão hóa, gây ra sạm nám, khô da và có nếp nhăn. Ba dấu hiệu sạm, khô, nhăn có liên quan và ảnh hưởng lẫn nhau, thường tìm đến cùng lúc với mức độ nặng – nhẹ khác nhau. Do đó, cần phải ngăn ngừa và giải quyết đồng thời mới có hiệu quả lâu dài, tránh tái đi tái lại.

Vì lý do trên, rất nhiều phụ nữ bắt làn da phải “bội thực” với nhiều loại mỹ phẩm cùng lúc: kem trị sạm, kem dưỡng ẩm, serum giảm vết nhăn... Điều này không chỉ khiến bạn tiêu tốn nhiều tiền bạc, chịu bị dị ứng tạm thời khi thử những loại mỹ phẩm mới, mà còn có thể khiến da bạn bị biến chất: từ bất cứ loại da gì cũng trở thành da nhạy cảm (mẫn cảm). Đây là loại da dễ bị lão hóa và “ăn nắng” nhất, dễ gặp các hiện tượng như nóng, sưng mặt, chảy nước mắt khi dùng mỹ phẩm hoặc khi trang điểm.

Dưới đây là một số chất thường thấy trong kem dưỡng da có thể tương tác với nhau khiến làn da trở thành “thảm họa”:

• Vitamin C thường có trong kem trị sạm. AHA thường có trong kem chống nhăn, chất này được dùng như cách lột tẩy nhẹ lớp da trên cùng. Dùng chung hai chất này khiến da trở nên mỏng yếu, dễ bắt nắng.

• Retinol thường được dùng trong rất nhiều sản phẩm chống lão hóa da, như kem trị sạm, kem chống nhăn. Việc bôi nhiều loại kem cùng chứa Retinol gây ra bỏng rát, đỏ da, nổi mụn, da yếu hơn và khó kiểm soát sau đó.

• Tương tự, AHA và Retinol trong các loại kem sẽ tương tác với nhau gây bỏng rát và dị ứng. Bởi cả 2 chất này đều đang làm làn da thay tế bào mới nhanh chóng hơn, việc “tấn công” quá đà này khiến da yếu ớt đi rất nhiều.

Để tránh việc lạm dụng mỹ phẩm, hãy chọn các sản phẩm ngăn lão hóa da toàn diện. Nếu bắt buộc phải dùng nhiều sản phẩm cùng lúc, cần tìm hiểu kỹ các thành phần xem có tương tác với nhau hay không.

Tổng hợp theo afamily.vn

people like INLOOK.VN fanpage