Bạn đang ở đây

Clip người mẫu khoe ngực táo bạo ở show diễn của Dior

Tuần lễ thời trang cao cấp Paris ngày thứ 2 tiếp tục được làm nóng bằng show thời trang đẹp mắt của Christian Dior.

Vẫn là những mẫu váy bồng bềnh, xòe rộng, những đường cắt, nếp gấp mang đậm dấu ấn Dior, Raf Simons trình làng bộ sưu tập đẹp như mơ. Hãng thời trang Dior cũng thường xuyên bị chỉ trích vì chỉ sử dụng các người mẫu da trắng trên sàn diễn, tuy nhiên, ở tuần lễ thời trang cao cấp Paris lần này, sự xuất hiện của các chân dài da màu cũng như người mẫu châu Á đã cho thấy Dior không còn kỳ thị màu da như trước đây.

Hai người mẫu khoe ngực trong show thời trang cao cấp của Dior.

 

Các thiết kế của Dior thường không quá sexy hay có những đường cắt táo bạo, Raf Simons tập trung chủ yếu vào kiểu dáng trang phục, các nếp gấp, đường xếp ly và mang đến những mẫu thiết kế nữ tính, duyên dáng, sang trọng. Tuy nhiên, bộ sưu tập thu - đông 2013 lại bao gồm 2 mẫu thiết kế khá sốc khi người mẫu khoe toàn bộ vòng một qua lớp áo mỏng, trong suốt.

Ngay sau khi diễn ra show thời trang của Dior, chân dài trẻ Jourdan Dunn - cũng là một người mẫu da màu - chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô bị loại khỏi show vì số đo vòng ngực không phù hợp. Jourdan không nói rõ lý do vì sao nhưng cô người mẫu trẻ tỏ ra khá bức xúc khi bị gạch tên.

"Thông thường tôi bị hủy show vì lý do màu da, bị loại vì ngực không đủ tiêu chuẩn quả là chuyện hiếm gặp" - Jourdan Dunn chia sẻ. Theo thông tin trên trang web củaStorm Models, đơn vị quản lý Jourdan Dunn, cô sở hữu số đo ngực 32A.

 

 

Theo Infonet

 

 

people like INLOOK.VN fanpage