Bạn đang ở đây

Botox khiến phụ nữ lạnh lùng hơn

Đó là nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi Đại học Toronto, đánh giá quan điểm xã hội đối với những ai sử dụng các kỹ thuật chống lão hóa, trong đó có phương pháp tránh ánh nắng mặt trời, sử dụng kem dưỡng da, Botox và nâng mặt.

Botox có thể làm giãn nếp nhăn nhưng nó cũng khiến hình ảnh của bạn trở nên tồi tệ hơn trong mắt người khác. Một nghiên cứu mới cho thấy những người phụ nữ sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ tiêm Botox bị người xung quanh xem là rỗng tuếch và lạnh lùng, so với phụ nữ chỉ sử dụng kem làm mờ vết nhăn.

Nghiên cứu này, được thực hiện bởi Đại học Toronto, đánh giá quan điểm xã hội đối với những ai sử dụng các kỹ thuật chống lão hóa, trong đó có phương pháp tránh ánh nắng mặt trời, sử dụng kem dưỡng da, Botox và nâng mặt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tính cách của đối tượng không áp dụng mũi tiêm Botox được đánh giá cao hơn những ai theo biện pháp thẩm mỹ này.

Những người tham gia cuộc nghiên cứu được chia thành hai nhóm tuổi khác nhau, gồm nhóm có độ tuổi trung bình là 18 và nhóm khác là 70, mỗi nhóm đọc một bài miêu tả về người phụ nữ và các kỹ thuật chống lão hóa mà họ áp dụng, sau đó đánh giá tính cách của họ dựa trên các mô tả này.

Và kết quả cuối cùng cho thấy, đa số đều có cảm tình hơn với biểu hiện của bệnh nhân chọn phương pháp chống lão hóa bằng mỹ phẩm và kỹ thuật không phải là mũi tiêm Botox. Một nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng Botox không chỉ làm mất khả năng thể hiện cảm xúc mà còn làm thay đổi quan điểm đối với cảm xúc. Một nghiên cứu mới khác chũng cho rằng các chất làm mịn vết nhăn có thể khiến bạn không hiểu được cảm xúc của người khác.

Theo một bài báo được đăng trên tờ USA Today, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Southern California và Duke University so sánh các bệnh nhân sử dụng mũi tiêm Botox và Restylane với một nhóm bệnh nhân khác sử dụng gel làm căng cơ, trong khi họ cố gắng xác định cảm xúc của những bệnh nhân này dựa trên những hình ảnh máy tính.

"Những người sử dụng Botox có ít khả năng đọc được cảm xúc của người khác hơn" David Neal, một giáo sư tâm lý tại USC, đã kết luận và phát biểu với tờ USA Today, "Con người cố gắng hiểu được cảm xúc của người khác một phần nhờ vào việc bắt chước những biểu hiện khuôn mặt của người đó. Do đó, nếu các tín hiệu cơ trên khuôn mặt tới não bị ngăn cản, khả năng đọc được cảm xúc của bạn sẽ ít hơn".

Theo SL

people like INLOOK.VN fanpage