Bạn đang ở đây

11 người mẫu quốc tế gây chú ý nhất 2013

Họ là những người đã làm thay đổi tư duy về vẻ đẹp phụ nữ cần có của làng mốt.
1-7828-1387338663.jpg

Cuối tháng 10, siêu mẫu béo Robyn Lawley đăng trên Facebook một tấm hình chụp quảng cáo nội y .Cô nhận không ít lời chê về cặp đùi quá lớn. Robyn "phản pháo" rằng: "Người ta cố bới ra việc hai đùi phải cách xa nhau để tôi cảm thấy bớt yêu cơ thể mình hơn. Tại sao tôi phải nhịn ăn để giảm kích thước cơ thể tự nhiên?", cô bức xúc, "Tôi không nói những người phụ nữ có cặp đùi thon thả là không tự nhiên. Nhưng bản thân tôi sẽ không thay đổi cơ thể chỉ để có một vẻ đẹp tầm thường nào đó. Thậm chí, tôi còn làm ngược lại. Bản thân tôi muốn đùi mình to và khỏe. Như thế, tôi có thể chạy nhanh hơn, bơi xa hơn. Tôi nghĩ ai cũng muốn tạo cho mình sự khác biệt, nhưng phụ nữ đã chịu quá đủ áp lực rồi, không cần thêm những thứ như vậy nữa".

2-4588-1387338663.jpg
Tháng 5 năm nay, hãng H&M bất ngờ chọn người mẫu béo Jennie Runklàm đại diện cho một dòng áo tắm. Làng thời trang bắt đầu "dậy sóng" việc vì sao hãng thời trang này không chọn chân dài có thân hình thon thả hơn. Jennie viết một bức thư đăng lên báo với những lời tự sự đầy tự hào về cơ thể tròn trịa. Bức thư này đã trở thành nguồn cảm hứng cho không ít phụ nữ mũm mĩm cảm thấy yêu cơ thể mình hơn. "Không nên tán dương quá lời về một kiểu cơ thể nào cả. Chúng ta nên dừng kiểu kỳ thị này lại. Nó chẳng giúp ích được cho ai cả", cô viết.
3-9121-1387338663.jpg

Bắt đầu chuyển giới từ những năm 20 tuổi, Nicole Gibson gây chú ý trong tuần lễ thời trang London năm nay. Cô trình diễn trong chương trình Catwalk For Change nhằm kêu gọi ngành công nghiệp thời trang cởi mở hơn với người mẫu chuyển giới để tạo ra sự đa dạng. Người mẫu 32 tuổi cho biết: "Họ bảo nếu chưa được mặc một chiếc váy xuyên thấu để lộ ra cặp nhũ hoa trên sàn catwalk thì bạn chưa phải người mẫu. Thật may mắn là sau khi thay hormone, tôi đã sở hữu vòng hai như vậy và có show diễn đầu tiên của mình".

4-7840-1387338663.jpg

Là 1 trong 10 người mẫu béo có ảnh hưởng nhất hiện nay, Crystal Renn kêu gọi ngành công nghiệp thời trang thế giới nới rộng kích thước chuẩn. Cô cho biết size tối thiểu nên là 8 (tương đương 40 theo chuẩn châu Âu) thay vì 0 (30 theo chuẩn châu Âu) như hiện tại. Nhờ đó, các nhà thiết kế sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi diễn show đồng thời những khách hàng thời trang cũng thấy dễ chấp nhận người có thân hình ngoại cỡ hơn.

6-1306-1387338664.jpg

Sau hơn 40 năm tìm chỗ đứng cho người mẫu da màu trong làng thời trang thế giới, siêu mẫu Iman quyết định hợp tác với Naomi Campbell để mở chiến dịch kêu gọi nhằm gây ảnh hưởng hơn. Chân dài 58 tuổi khiến làng mốt chú ý khi cho biết số lượng người mẫu da màu những năm 70 còn nhiều hơn cả bây giờ.

7-6190-1387338664.jpg

Cameron Russell cũng nằm trong số những người mẫu muốn thay đổi tư duy của ngành công nghiệp thời trang về vẻ đẹp người phụ nữ. "Suốt vài thế kỷ qua, chúng ta chỉ thừa nhận vẻ đẹp đồng nghĩa với sức khỏe, tuổi trẻ, chiều cao, số đo mảnh mai, vẻ nữ tính và làn da trắng", cô cho rằng đó là định kiến lớn của làng mốt đối với những vẻ đẹp khác. Để thay đổi điều này, chân dài đã mở chiến dịch truyền thông mang tên Interrupt Mag nhằm tôn vinh những phụ nữ đẹp ở mọi độ tuổi, vóc dáng và màu da khác nhau.

8-2826-1387338664.jpg

Doutzen Kroes, một trong những "thiên thần" quyến rũ nhất của Victoria's Secret, cho rằng những tấm hình được photoshop có thể gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. "Tôi nghĩ mình là nguyên nhân lớn khiến cho các cô gái trở nên lo lắng về hình thể. Sau khi nhìn vào những tấm hình đã được chỉnh sửa của tôi, họ tìm mọi cách để được như vậy. Thậm chí, đối với cả các chàng trai, một số người cũng nghĩ rằng cô gái trong ảnh có thật ở ngoài đời".

9-7483-1387338664.jpg

Năm nay, Christie Brinkley, siêu mẫu những năm 1970, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục bằng một loạt hình chụp bikini nóng bỏng.cho tạp chí Social Life. Bên cạnh đó, cô còn được ký hợp đồng với top 13 công ty quản lý của Mỹ, IMG Models, dù đã bước sang tuổi 59.

11-4694-1387338664.jpg

Velvet D'Amour, người mẫu 136 kg, khiến những người có thân hình tròn trịa thêm tự hào về cơ thể sau bài phỏng vấn với Bustle. Cô cho biết: "Các cô gái da trắng 16 tuổi với thân hình ngày một hao gầy khi lớn trở thành các biểu tượng sắc đẹp nhưng thực chất họ chẳng thấy hạnh phúc về bản thân chút nào. Nếu những người ấy còn không hạnh phúc, ai sẽ cảm nhận được? Chưa kể đến việc ai cũng xinh một kiểu giống nhau".

12-1380-1387338664.jpg

Sự xuất hiện của chân dài 85 tuổi, Daphne Selfe, trên các tạp chí và chiến dịch quảng cáo năm 2013 đã chứng minh tuổi tác không phải rào cản quá lớn với một người mẫu. Khoe mái tóc trắng thấm màu thời gian, bà tự tin với vẻ đẹp không "tút tát" bằng bất kỳ công nghệ phẫu thuật nào: "Đừng động đến thứ thuốc độc đó, đừng đi nâng mặt. Tôi nghĩ chúng thật phí tiền".

13-9724-1387338664.jpg

Mặc dù không sở hữu thân hình mảnh mai theo chuẩn, nhưng người mẫu béo Kate Upton vẫn được bình chọn là "Người mẫu sexy nhất 2013" của Sports Illustrated. Bên cạnh đó, cô còn được Style Awards vinh danh là "Người mẫu của năm". "Tôi cảm thấy tự hào vì cơ thể của mình. Và nếu điều này truyền cảm hứng được cho những người phụ nữ khác cũng yêu cơ thể họ thì thật tuyệt vời", Kate tâm sự.

 

 

Theo Ngôi sao

people like INLOOK.VN fanpage