Bạn đang ở đây

10 đôi giày đắt nhất thế giới

Đảm bảo các quý bà, quý cô sẽ mê mẩn khi nhìn thấy những mẫu giày đính toàn đá quý có giá hàng triệu USD này.

Đôi sandal Borgezie được làm bằng vàng đặc và hơn 2.000 viên kim cương, giá của đôi sandal này đã lên tới 216.000 USD.
Đôi sandal Borgezie được làm bằng vàng đặc và hơn 2.000 viên kim cương, giá của đôi sandal này đã lên tới 216.000 USD.

Stuart Weitzman cùng với nhà thiết kế trang sức Kwiat tạo ra đôi sandal gắn 1.420 viên kim cương có tổng trọng lượng 30 carat. Stuart gọi mẫu thiết kế trị giá 500.000 USD này là Giấc mơ kim cương.
Stuart Weitzman cùng với nhà thiết kế trang sức Kwiat tạo ra đôi sandal gắn 1.420 viên kim cương có tổng trọng lượng 30 carat.
Stuart gọi mẫu thiết kế trị giá 500.000 USD này là Giấc mơ kim cương.

Đôi giày cao gót Retro Rose của nhà thiết giày danh tiếng Stuart Weitzman được lấy cảm hứng phong cách thời trang những năm 40. Đôi giày theo phong cách cổ điển, được kết 1.800 viên kim cương nặng 100 carat thành bông hồng đính trên giày. Nó phù hợp với mọi trang phục của phụ nữ, giá 1.000.000 USD.
Đôi giày cao gót Retro Rose của nhà thiết giày danh tiếng Stuart Weitzman được lấy cảm hứng phong cách thời trang những năm 40. Đôi giày theo phong cách cổ điển, được kết 1.800 viên kim cương nặng 100 carat thành bông hồng đính trên giày.
Nó phù hợp với mọi trang phục của phụ nữ, giá 1.000.000 USD.


Đôi sandal Platinum Guild của Stuart Weitzman đính 464 viên ngọc trai và kim cương hình tròn giá 1.090.000 USD.
Đôi sandal Platinum Guild của Stuart Weitzman đính 464 viên ngọc trai và kim cương hình tròn giá 1.090.000 USD.

Đôi sandal đỏ do Stuart Weitzman thiết kế được gắn 642 viên hồng ngọc Burma nặng 123,33 carat có giá 1.600.000 USD.
Đôi sandal đỏ do Stuart Weitzman thiết kế được gắn 642 viên hồng ngọc Burma nặng 123,33 carat có giá 1.600.000 USD.

Đôi sandal kiểu nàng lọ lem của Stuart gắn 565 viên kim cương nặng 55 carat có giá 2.000.000 USD.
Đôi sandal kiểu nàng lọ lem của Stuart gắn 565 viên kim cương
nặng 55 carat có giá 2.000.000 USD.


Đôi sandal cao gót của Stuart Weitzman, được gắn 385 viên đá quý trong đó có 185 carat đá Tanzanite quý hiếm từ châu Phi, giá 2.000.000 USD.
Đôi sandal cao gót của Stuart Weitzman, được gắn 385 viên đá quý trong đó có 185 carat đá Tanzanite quý hiếm từ châu Phi, giá 2.000.000 USD.

Đôi giày này lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Wizard of Oz năm 1939 đã được tìm lại trong buổi bán đấu giá Icons of Hollywood năm 2011 có giá 3.000.000 USD.
Đôi giày này lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Wizard of Oz năm 1939 đã được tìm lại trong buổi bán đấu giá Icons of Hollywood năm 2011 có giá 3.000.000 USD.

Đôi hài của nhà thiết kế Ronald Winston đính 4.600 viên hồng ngọc nặng 1.350 carat cùng 50 carat kim cương có giá 3.000.000 USD.
Đôi hài của nhà thiết kế Ronald Winston đính 4.600 viên hồng ngọc nặng 1.350 carat cùng 50 carat kim cương có giá 3.000.000 USD.

Đôi giày màu nâu của Stuart Weitzman gắn toàn kim cương, sapphire và hồng ngọc được nữ diễn viên Kathleen York đi lần đầu tại Oscar 2006. Hiện đôi giày trị giá 3.000.000 thuộc về công chúa Yasim Aga Khan, con gái của cố siêu sao điện ảnh Rita Hayworth.
Đôi giày màu nâu của Stuart Weitzman gắn toàn kim cương, sapphire và hồng ngọc được nữ diễn viên Kathleen York đi lần đầu tại Oscar 2006.
Hiện đôi giày trị giá 3.000.000 thuộc về công chúa Yasim Aga Khan,
con gái của cố siêu sao điện ảnh Rita Hayworth.

 

Theo Xzone

people like INLOOK.VN fanpage