Bạn đang ở đây

XINH ĐẸP RA PHỐ CÙNG QUẦN ỐNG LOE

Muốn diện quần ống loe ra phố một cách xinh đẹp, nổi bật hơn, bạn đừng quên kết hợp nó cùng với những món phụ kiện hỗ trợ khác, đặc biệt là những đôi giày cao.
 
Quần ống loe hiện nay đã được cải tiến với phần trên ôm sát hơn và loe ngay dưới đầu gối, chiếc quần sẽ giúp chân bạn trở nên cân đối hơn mà không kém phần kiểu cách. Tuy nhiên, vì bản chất nó dường như sinh ra là để dành cho những cô nàng có đôi chân "miên man" nên mang lại không ít thiệt thòi cho những cô nàng chân ngắn. Nhưng không đáng lo ngại là bao, những đôi giày đế cao sẽ hỗ trợ bạn hết mình. Để có thể diện quần loe một cách sành điệu nhất, người mặc phải biết cách lựa phụ kiện sao cho thật ăn ý với chiếc quần, đặc biệt là giày. Những mẫu giày phù hợp không chỉ giúp bạn tôn lên dáng quần loe mà còn giúp "đánh lừa" thị giác người nhìn về chiều cao của bạn. Ngược lại, những chiếc giày thấp như giày đế bằng, giày thể thao, dép tông lại hạ thấp không thương tiếc giá trị của chiếc quần. Vậy thì những mẫu giày như thế nào mới được gọi là hợp với dáng quần khó tính này? Tham khảo một số gợi ý dưới đây nhé!
 
1. Giày platforms
Những chiếc giày có phần mũi độn cao chính là vũ khí lợi hại cho những cô nàng muốn ăn gian chiều cao mà không quá lộ liễu. Và còn gì lý tưởng hơn khi bạn kết hợp mẫu giày này cùng mẫu quần rất “khát” độ cao như quần ống loe? Có dáng vẻ thời thượng nhưng mẫu quần từ thập niên 70 này vẫn giữ nguyên nét đơn giản, phóng khoáng cổ điển. Vì vậy, bạn chỉ nên chọn những chiếc giày cao nhưng vẫn thoải mái khi mặc quần. Hãy đảm bảo sao cho ống quần được buông thẳng xuống, che phủ toàn bộ hoặc một phần đôi giày.
 
 
 
2. Giày đế thô (block heel)
Những đôi giày cao đế thô vẫn luôn có “biệt tài” trong việc nâng cấp một set đồ lên tầm cao mới. Đây chính là mẫu giày tuyệt hảo cho mẫu quần đề cao sự đơn giản, tiện lợi như quần ống loe với phần đế chắc chắn, giúp người mặc đi lại dễ dàng. Giày đế thô đặc biệt phù hợp cho những set đồ rộng, vì vậy đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng đề cao sự thoải mái trong thời trang.
 
 
 
3. Giày pumps
Quần ống loe kiểu mới thường cần đến giày cao, và khi nhắc đến giày cao sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua mẫu  giày pumps cổ điển của các quý cô. Những đôi giày cao gót nhọn và có phần thân kín, ôm gọn bàn chân không chỉ phù hợp với những chiếc quấn kinny gọng gàng mà cũng có thể trở nên cực kỳ ăn ý với quần ống loe. Bạn nên chọn những đôi giày có độ cao vừa phải, sao cho ống quần  phủ kín giày hoặc chỉ để lộ một phần nhỏ mũi giày.
 
 
4. Sandal cao gót
Nếu đã chán những mẫu giày bít kín bàn chân thì bạn có thể tìm đến những đôi sandal cao gót để đổi mới cho set đồ của mình. Hãy chọn nhưng mẫu sandal mũi nhọn để tạo hiệu ứng “chân dài”. Tuyệt đối tránh xa những chiếc sandal quá thấp làm cho ống quần loe mất suông, trở nên luộm thuộm và vướng víu cho người mặc. 
 
 
5. Bốt cổ thấp
Vào những ngày se lạnh, bốt cổ thấp sẽ là giải pháp tuyệt vời cho những set đồ có chiếc quần loe. Lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những mẫu giày da trơn có thể phối theo nhiều phong cách khác nhau. Nếu bạn tự tin với gu thẩm mỹ của mình, hãy chọn những chiếc giày có in hoạt tiết hoặc phối hợp nhiều chất liệu để làm điểm nhấn cho chiếc quần trơn.   
 
Tổng hợp
 

 

people like INLOOK.VN fanpage