Bạn đang ở đây

Chọn giày duyên dáng cho cô dâu xinh

Để không còn băn khoăn chọn giày trước lễ vu quy, hãy tham khảo những lời khuyên dưới đây!
Không chỉ lựa chọn váy cưới, phụ kiện, voan cài đầu... mà cả đôi giày cưới cũng làm nên vẻ đẹp hoàn hảo của cô dâu trong ngày trọng đại. Thông thường khi nhắc tới giày cưới, ai cũng nghĩ ngay đến một đôi giày cao gót màu trắng tinh khôi. Nhưng để nổi bật và tỏa sáng trong ngày cưới, hãy tìm hiểu thêm về những đôi giày và bạn sẽ thấy rằng giày cưới không chỉ có thế!
 
 
1. Giày bọc voan
 
 
Voan là chất liệu hàng đầu trong công nghiệp may mặc, giày dép phục vụ đám cưới. Với một chiếc váy cô dâu bằng voan nhẹ nhàng, trong trẻo, đôi giày trắng, be... bọc voan sẽ càng tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng của cô dâu. 
 
 
2. Giày hở mũi
 
 
Đôi giày hở mũi thường khiến bạn không quá đau chân do trọng lực dồn nhiều vào mũi. Hơn thế nữa, bạn còn có thể khoe ra màu móng chân xinh xắn, "tông xuyệt tông" với móng tay, hoa cưới...
 
 
 
 
3. Giày gót thấp
 
 
Nếu bạn đã có chiều cao lý tưởng, không nhất thiết phải hành hạ đôi chân với một đôi giày cao ngất ngưởng. Chỉ cần một đôi giày gót thấp tầm 3 - 5 phân, bạn có thể tự tin vì đôi giày vẫn giúp bạn có dáng đi đẹp nhưng lại không gây đau chân sau nhiều giờ đứng tiếp khách.
 
 
 
4. Giày cao gót có quai ở cổ chân
 
 
Đôi giày cao gót có quai ở cổ chân thích hợp với những cô dâu theo phong cách cổ điển, vintage. Đôi giày này cũng rất chắc chân, giúp cô dâu tự tin với mỗi bước đi của mình trong bữa tiệc mà không lo tuột giày, vấp ngã. Phần quai ở cổ chân thường được trang trí khá cầu kỳ, vì vậy đôi giày này rất hợp với những cô dâu chọn váy cưới ngắn, khoe ra đôi chân ngọc ngà. 
 
 
 
 
5. Giày đỏ
 
 
Nếu bạn muốn nổi bật trong bữa tiệc của chính mình, hãy chọn đôi giày đỏ. Giày đỏ có nhiều chất liệu như nhung, satin sang trọng tôn lên nước da của cô dâu và là điểm nhấn trong trang phục toàn màu trắng.
 
 
 
 
 
 
6. Giày xanh
 
 
Theo một số truyền thuyết châu Âu, cô dâu trong ngày cưới nên mặc lên người thứ gì đó cũ và một thứ khác có màu xanh. Họ tin rằng sắc màu này sẽ mang lại may mắn cho đám cưới. Vì vậy, chẳng có lý gì bạn không chọn một đôi giày với đủ sắc xanh tuyệt đẹp vừa dịu dàng lại rất ấn tượng. 
 
 
 
7. Giày búp bê
 
 
Với những cô dâu cao hơn chú rể hoặc cô dâu đã có em bé trước đám cưới, giày búp bê là lựa chọn số một. Đôi giày tạo cho nàng sự thoải mái, hoàn toàn không gây đau đớn mà vẫn có nhiều mẫu mã đẹp, quyến rũ với ren, hạt đính...
 
 
 
 
8. Giày có họa tiết nơ
 
 
Họa tiết thắt nơ lãng mạn ở mũi giày, cổ chân, gót... đặc biệt thích hợp với đám cưới, tôn lên gót sen của cô dâu trên mỗi bước đi. 
 
 
 
 
 
8. Giày đính đá
 
 
Đôi giày đính đá lấp lánh sẽ khiến mọi cô gái trầm trồ, ghen tị khi bạn nhấc cao váy mỗi khi bước đi. Bạn có thể lựa chọn đôi giày đính đá toàn bộ với sắc bạc sành điệu hoặc lựa chọn hạt đính ở một vài điểm nhấn như mũi giày, họa tiết trang trí viền giày hay thậm chí gót giày...
 
 

 

 

Theo Lacroix (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

people like INLOOK.VN fanpage