Bạn đang ở đây

Mẹo tân trang lại nhan sắc sau khi ốm

Thời tiết thay đổi liên tục làm cơ thể bạn mệt mỏi, cảm cúm...vậy phải làm sao để lấy lại tinh thần phấn chấn khi tới công sở? với phái đẹp thì việc tân trang lại nhan sắc sau những ngày “nằm bẹp” tại nhà là điều vô cùng cần thiết. Hãy áp dụng những mẹo nhỏ sau đây nhé!
1. Kiểu tóc

Sau khi ốm, cơ thể mệt nhừ, bạn không thể vùng vẫy trong bồn tắm hay thả sức tắm gội. Mẹo để bạn che giấu mái tóc bết chưa kịp gội chính là tạo kiểu tóc. Tóc tết hay tóc vấn, tóc đuôi ngựa là lựa chọn hợp lý nhất cho bạn lúc này.
 
 
 
Tóc tết rối để lệch giúp bạn vừa trẻ trung lại giúp bạn che giấu tóc "bẩn"  
 
 
 
Tóc vấn giúp bạn che giấu tóc bết hiệu quả 
 
 
 
Tóc búi thấp hơi lệch là gợi ý hoàn hảo cho quý cô công sở 
 
 
Kết hợp với dải băng đô duyên dáng, ai có thể biết được mái tóc bạn bẩn hay sạch?
 
2. Trang điểm

Makeup giúp bạn che khuyết điểm một cách hiệu quả. Hãy sử dụng thủ thuật che khuyết điểm cho da bằng kem nền thêm chút kem che khuyết điểm chắc chắn bạn sẽ thấy hiệu quả không ngờ. Nên nhớ đừng trang điểm quá đậm vì kiểu làm đẹp này không hợp khi bạn mệt mỏi, hay đánh màu mắt quá đậm trong khi đó mắt bạn lại “lờ đờ” vì vừa ốm dậy.
 
Thay vào đó bạn nên chọn cách trang điểm tự nhiên thêm chút má hồng và son môi tươi tắn trước khi đến công sở nhé!
 
 
Son hồng tươi tắn đầy sức sống cho bạn một ngày làm việc hiệu quả
 
 
Son bóng cũng là lựa chọn hợp lý cho bạn lúc này, cho đôi môi căng mọng không khô nẻ
 
 
 
Bạn nên chọn cách trang điểm tự nhiên
 
 
Thêm chút má hồng "tút" lại nhan sắc

 

3. Che quầng thâm

Chắc chắn rằng sau khi ốm dậy, điều mà bạn thấy “sợ” nhất là khi nhìn trong gương thấy đôi mắt mình thâm quầng, xấu xí. Hãy tham khảo mẹo làm giảm thâm cấp tốc sau đây:
 
-  Đá lạnh:  Những viên đá mát lạnh giúp giảm thâm quầng quanh mắt nhanh chóng, do đó bạn có thể làm trước khi đi dự tiệc, đi chơi...

Thực hiện: Bọc một viên đá nhỏ trong khăn vải rồi đặt lên vùng mắt (tránh để đá tiếp xúc trực tiếp với mắt). Để như vậy khoảng 10 phút.
 
 
- Sử dụng túi trà:  Đắp đều đặn túi trà nhúng (đã qua sử dụng) lên trên mí mắt sẽ giúp bạn làm mờ đi quầng mắt và những dấu hiệu mệt mỏi xung quanh mắt. Đó là nhờ chất chống ôxy hóa có trong lá trà xanh (polyphenol và epigalocatexin galat) giúp tăng tuần hoàn máu.

Thực hiện: Để những túi trà nhúng đã qua sử dụng vào tủ lạnh khoảng 5 - 10 phút, sau đó đắp lên mắt (nhớ nhắm mắt khi đắp). Có thể đắp buổi tối hoặc buổi sáng.

Chú ý: cần đắp thường xuyên vì cách đắp mắt này chỉ cho hiệu quả tức thời.
 

4. Chọn trang phục

 
Một mẹo nhỏ nữa cho bạn là ngoài cách làm đẹp trên thì chọn trang phục phù hợp sẽ giúp bạn tự tin và thêm cảm hứng cho ngày làm việc mới. Nên chọn trang phục tone màu sáng như hồng, đỏ, xanh coban... nên nhớ giữ ấm cơ thể nếu bạn không muốn bị ốm lại nhé.
 
 
Mũ beret phù hợp với những bộ trang phục thanh lịch và trang nhã, phụ kiện ấm áp cho những ngày đông lạnh.
 
 
Trang phục đỏ giúp bạn tươi tắn hơn. Mái tóc bết cũng được che giấu hiệu quả bởi phụ kiện mũ nhé bạn.
 
 
Trang phục ấm áp vừa thời trang lại giữ gìn sức khỏe nữa bạn nhé!
 
Theo Depplus.vn/MASK
people like INLOOK.VN fanpage