Bạn đang ở đây

Chăm sóc da mùa hè như phụ nữ Ấn Độ

Bạn định chăm sóc làn da như thế nào khi những ngày hè nắng nóng sắp trở lại?
Ấn Độ nằm trong khu vực sinh thái Indomalaya, trước đây được gọi là khu vực sinh thái Đông Dương với 3 mùa chính: mùa hè, mùa mưa và mùa đông. Trong đó mùa hè kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6 và rất nắng nóng, nhiệt độ có lúc lên tới 44 độ C, nếu ở ngoài trời quá lâu có thể gây hỏng da, gây bệnh.
 
Cùng với những đợt nắng nóng, mồ hôi da bạn có thể bị khô hoặc hư hỏng. Những vấn đề như da khô, ngứa, xỉn màu là những vấn đề thường gặp ở da trong mùa hè. Ở Ấn Độ, chăm sóc làn da và bảo vệ nó khỏi tác động của  ánh nắng mặt trời là vấn đề được chị em coi trọng. Ngoài cách đội mũ thường xuyên thì những mẹo nhỏ chăm sóc da của phụ nữ Ấn trong mùa hè là những kinh nghiệm rất tốt để bạn áp dụng với làn da của mình trong những ngày hè tới.
 
 
Tẩy da chết thường xuyên vào mùa hè là việc bạn nên làm. Phụ nữ Ấn thường dùng bột mì và sữa để tẩy da chết vì với họ tẩy da chết trong ngày hè là rất cần thiết. Bạn cũng có thể thêm nước hoa hồng để làn da sáng rõ hơn. 
 
 
Thường xuyên đội mũ mỗi khi ra đường và dùng khăn che mặt như cách chị em Việt vẫn dùng khẩu trang hàng ngày là thói quen của phụ nữ Ấn. Làm như vậy bạn sẽ tránh được tác động của ánh nắng mặt trời lên da mặt.
 
 
Phụ nữ Ấn luôn duy trì thói quen rửa mặt ít nhất hai lần mỗi ngày. Rửa mặt sẽ giúp làm sạch da mặt, các lỗ chân lông được mở ra giúp khuôn mặt luôn bừng sáng.
 
 
Một trong số những mẹo chăm sóc da mùa hè được yêu thích nhất chính là rửa mặt trước khi đi ngủ mỗi đêm bằng sữa. Bạn có thể dùng bông tẩy trang, thấm đều sữa rồi dùng để thoa đều trên mặt. Rửa mặt bằng sữa sẽ giúp bạn khắc phục mọi nhược điểm về da.
 
 
Đá lạnh cũng là cách phụ nữ Ấn dùng để chăm sóc da. Chườm đá lạnh trên phần da ở cổ và mặt vào mỗi buổi sáng sẽ mang đến cảm giác mát mẻ và tranh cho bạn gặp phải mụn trứng cá trong những ngày hè.
 
 
Bạn cũng có thể dùng nước ép cà chua hay chanh để làm mất đi vết thâm nám trên da. Cách làm này rất hữu dụng và không có tác dụng phụ.
 
 
Chăm sóc da ngày hè bằng các loại trái cây rất được phụ nữ Ấn yêu thích. Mặt nạ được làm bằng đu đủ và sữa tươi sẽ giúp làn da bạn được mát dịu và cũng là cách chăm sóc da mùa hè tốt nhất ở Ấn được chuyên gia khuyên dùng nhiều nhất. 
 
 
Ngoài đu đủ, bạn cũng có thể dùng dưa chuột và muối xoa nhẹ trên da bạn. Cách làm này sẽ giúp điều trị làn da, muối có vai trò như exfoliator và dưa chuột giúp làm sạch da.
 
Phụ nữ Ấn cũng thường xuyên dùng những túi trà xanh để đắp lên mắt giúp mắt bớt quầng thâm và làm giảm những nếp nhăn ở vùng quanh mắt.
 
Một trong những mẹo chăm sóc da mùa hè tốt nhất của phụ nữ Ấn là dùng toner. Toner tự nhiên như nước hoa hồng là tốt nhất vì nó làm cho làn da bạn mát mẻ và tươi mới trong mùa hè.
 

Theo Depplus

people like INLOOK.VN fanpage