Bạn đang ở đây

Sáng tạo với những chậu cây cảnh tự làm

Nếu bạn không thể có cả một sân vườn, vậy hãy tự tạo một khu vườn bằng cây cảnh trong chính không gian nhà bạn.
Cây cảnh luôn đem đến một sức sống và màu sắc thiên nhiên cho toàn bộ không gian ở. Chỉ với những bước đơn giản tự làm, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những những chậu cây cảnh nhỏ xinh theo ý muốn của mình.
 
Chậu cây ren xinh xắn
 
Cách làm chậu hoa này rất đơn giản. 
 
Vật liệu cần thiết: ren, keo, kéo, chậu đựng cây, cây cảnh. 

Cách làm: Bạn dán keo trên tất cả các  chậu. Quấn  ren xung quanh và sau đó dính thêm một lớp keo trên đầu để đóng dấu. Để chậu hoa khô keo và bạn có thể đặt cây cảnh của bạn vào.
 
 4 bước cực đơn giản để làm chậu cây này.
 
Cây treo đáng yêu
 
Bạn đã quen với công nghệ làm vườn kokedama của Nhật Bản? Và bạn hoàn toàn có thể tự làm một cây treo như vậy.
 
 
 
Đây là tất cả những thứ bạn cần: Cây cảnh, rêu đất và dây dù.
 
Cách làm: 

- Bọc đất cho rễ cây của bạn
- Bao mảng rêu xung quanh cây, mặt rêu ra ngoài.
- Lấy một đầu dây và quấn xung quanh để giữ bọc rêu.
- Đầu dây còn lại bạn dùng treo cây cảnh lên
 
 Khi muốn tưới nước cho cây, bạn nhúng phần bọc rễ vào một chậu nước, quan sát những bong bóng nổi lên. Khi không còn bong bóng trong chậu nữa, cây của bạn đã có lượng nước vừa đủ.
 
Chậu cây xương rồng
 
 Nếu bạn nghĩ xương rồng là một loại cây nhàm chán. Bạn đã bao giờ thử đặt tất cả chúng vào cùng một chậu cây to với nhiều loại màu sắc khác nhau chưa. 
 
 Bạn không có cả một sân vườn, hãy tự tạo một khu vườn trong nhà của bạn từ những tách trà cũ. Đặt cây xương rồng hoặc hoa đá của bạn vào trong tách, lấy một túi sỏi và mọi thứ hoàn thành.
 
 Để có chậu cây cảnh tuyệt vời này, bạn cần: Cây cảnh, chậu đựng, than, đá và đất.
 
 Lần lượt đặt các lớp Đá (hoặc sỏi) để thoát nước, Than để làm sạch không khí và Đất. Hãy để lớp đất đủ dày cho rễ cây không chạm xuống than và đá. Và cuối cùng đặt cây của bạn vào và sắp xếp màu sắc hợp lý.
 
 Một cách làm chậu cây cảnh khác.
 
Bạn nên chuẩn bị: Găng tay, 1 chậu đựng cây dẹt, sỏi, đất và cây cảnh.
 
Dải sỏi ở lớp đáy của chậu. Bạn đặt từng cây đã bọc đất ở rễ xuống. Và thêm một lớp đất lên toàn bộ chậu. Vậy là đã sẵn sàng với một chậu cây cảnh mới rồi.

Theo tri thức trẻ

people like INLOOK.VN fanpage