Bạn đang ở đây

Teen boy cắt 'của quý' vì bị cương cứng

Sự việc này khiến các bác sĩ vô cùng kinh hoàng.

Ảnh minh họa.
 
 
Mới đây, một chàng trai 17 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tìm mọi cách cắt đứt “cậu nhỏ” của mình. Sự việc này diễn ra vào sáng thứ bảy tuần trước. Khi được hỏi, Xiao Jun cho biết, dương vật của anh ta thường xuyên cương cứng và anh không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng đó. Từ bực bội, sinh ra chán nản và cuối cùng anh ta đã quyết định làm liều.

Rất may cho anh chàng tuổi teen, kế hoạch của anh đã bị bại lộ bởi tiếng hét thất thanh vì đau đớn. Khi nghe tiếng con trai, bố mẹ của Jun đã chạy đến hiện trường và nhanh chóng đưa anh ta vào bệnh viện. 

Các bác sĩ cho biết, Xiao Jun được đưa đến bệnh viện với vết thương rất nghiêm trọng. Chính vì thế, các bác sĩ đã gấp rút tiến hành phẫu thuật để đảm bảo “cậu nhỏ” của chàng trai 17 tuổi vẫn có thể hoạt động được bình thường. Người phát ngôn của bệnh viện cho biết, ca phẫu thuật rất thành công và hiện tại, anh chàng dại dột đang dần hồi phục.

Chia sẻ với phóng viên, mẹ của Xiao Jun chưa hết bàng hoàng: "Jun là một đứa trẻ rất biết cách cư xử, nó không ngại làm bất cứ việc gì. Nhưng thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ và sống rất nội tâm. Đó là lý do chúng tôi không thể biết được có chuyện gì đang xảy ra với thằng bé. Sự việc lần này khiến tôi thật sự sợ hãi và hoảng hốt".

Theo Xzone
people like INLOOK.VN fanpage