Bạn đang ở đây

Phú Mỹ Hưng 'tan hoang' sau trận mưa giông lớn

Sáng 7/9, các tuyến đường ở Phú Mỹ Hưng, quận 7, khu đô thị hiện đại bậc nhất của TP HCM, ngổn ngang cây xanh bật gốc do bị cơn mưa giông lớn tối qua quật ngã.

 

Cơn mưa to kèm theo gió mạnh chiều tối 6/9 khiến TP HCM xảy ra nhiều sự cố. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là hàng loạt cây xanh bật gốc ở khu Phú Mỹ Hưng.

Cơn mưa to kèm theo gió mạnh chiều tối 6/9 khiến TP HCM xảy ra nhiều sự cố. Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất nội ô khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng. Không có thương vong về người song cây đổ ngổn ngang ở nhiều nơi.

Ngoài đường Nguyễn Văn Linh có nhiều cây điệp bị bật gốc, ở khu vực đường Nguyễn Lương Bằng, Mỹ Viên, Mỹ Cảnh, Mỹ Phú...hàng loạt cây xanh bật gốc. Trong ảnh là một cây xanh ở  cầu Ánh Sao ở hồ Bán Nguyệt

Khu Hồ Bán Nguyệt, trung tâm vui chơi giải trí của Phú Mỹ Hương sau nửa ngày trận mưa giông diễn ra.

Cây xanh ở khu Mỹ Thái II bật góc đè gãy trụ đèn chiếu sáng. Sáng 7/9, nhân viên chiếu sáng Phú Mỹ Hưng đã có mặt tiến hành khắc phục sự cố.
Nhiều cây ở khu Mỹ Thái II ngã đè gãy trụ đèn chiếu sáng. Sáng 7/9, nhân viên chiếu sáng Phú Mỹ Hưng tất bật khắc phục sự cố.
Hàng loạt cây xanh bật gốc ở khu Mỹ Viên, Mỹ Cảnh...Đây là khu vực mà nhiều cô dâu, chú rể chụp ảnh cưới.
Cây đổ la liệt ở khu Mỹ Viên, Mỹ Cảnh... Đây là khu vực rất đẹp của Phý Mỹ Hưng, cô dâu, chú rể thường chọn chụp ảnh cưới. Theo nhân viên cây xanh Phú Mỹ Hưng, các cây bị bật gốc chủ yếu là điệp và xà cừ bởi đây là hai loại cây có tán rộng.
Ở khu vực Mỹ Phú, một cây đã ngã đè vào căn hộ.
Một ngôi nhà khang trang ở khu vực Mỹ Phú bị cây đổ vào cổng, chặn lối ra.
Chốt bảo vệ an ninh cũng suýt bị cây ngã đè lên.
Chốt bảo vệ an ninh cũng suýt bị cây ngã đè lên.
Một cây bật gốc gần tòa nhà Paragon.
Một cây bật gốc gần tòa nhà Paragon.
Một cây bật gốc gần tòa nhà Paragon.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng thuộc Quận 7, toạ lạc ở phía Nam TP HCM, là nơi tập trung sinh sống của những người có thu nhập cao. Đầu tư khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép vào năm 1997 cho tập đoàn của Đài Loan.
Nhân viên cây xanh Phú Mỹ Hưng cho biết, ở khu vực nội ô của khu đô thị này có cả trăm cây bật gốc. Từ đối qua đến nay, các đội nhân viên chia nhau đi xử lý nhưng không xuể.
Nhân viên cây xanh Phú Mỹ Hưng cho biết, ở khu vực nội ô của khu đô thị này có cả trăm cây bật gốc. Từ tối qua đến nay, các đội nhân viên chia nhau đi xử lý nhưng không xuể.

 

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage