Bạn đang ở đây

Nuôi chó, mèo phải đăng ký

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại. Theo đó, chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký với UBND xã và UBND xã phải lập sổ theo dõi số lượng chó, mèo nuôi trên địa bàn.

Các địa phương phải thành lập các đội chuyên trách bắt giữ chó, mèo thả rông ở các khu đô thị, nơi đông dân cư hoặc chó, mèo nghi bị mắc bệnh dại. Tất cả chó, mèo trên địa bàn xã có dịch phải được nhốt và theo dõi trong 15 ngày, đồng thời tiêu hủy tất cả chó, mèo thả rông; khi dịch xảy ra trên diện rộng thì buộc tiêu hủy toàn bộ chó, mèo chưa tiêm phòng mà không cần chờ kết quả xét nghiệm.

Các trạm kiểm dịch tăng cường kiểm soát các điểm mua bán và giết mổ chó, mèo và xử phạt nghiêm các trường vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nếu vụ xe "chính chủ" gây nên nhiều ý kiến trái chiều thì việc đăng ký chó, mèo cũng nhận được nhiều ý kiến, tuy nhiên, đa phần độc giả đồng tình với quy định này. Độc giả Nguyễn Hiếu cho rằng: "Tôi thấy Quyết định của thứ trưởng Tần như thế là quá chính xác và văn minh. Người dân không có gì phải phản đối. Lâu lắm rồi mới thấy được một sự động thái sáng suốt và lo cho đời sống sức khỏe của người dân. Chỉ có điều quyết định đưa ra thì phải thi hành nghiêm khắc, đừng để nó chết dần theo năm tháng. Rất nhiều người vô ý thức và sống theo kiểu rừng rú để chó chạy khắp làng, xóm phá phách, cắn bậy, phóng uể dơ bẩn."

Cũng đồng tình nhưng độc giả Sautri lại có những ý kiến trăn trở: "Rất rất nhiều hộ gia đình nuôi chó trên mọi miền đất nước, chúng thường được thả rong và không có rọ mõm và hầu như không có chích Vacine ngừa dại, thói quen nuôi thú cưng theo kiểu này này đã có từ lâu đời, chúng thường đi lang thang trong thôn xóm, ngoài đường phố kiếm ăn, còn mèo thì theo bản năng của chúng không thể nuôi nhốt được. Tôi rất đồng tình, việc thả rong như thế rất nguy hiểm cho người khác. Để thay đổi hành vi và nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền rộng rãi, hộ gia đình nuôi chó cam. Tôi đồng tình nên duy trì đội chuyên trách săn bắt chó như lâu nay, kiên quyết bắt tiêu hủy, xử phạt nếu như cứ thả rong như thế này. Còn thực thi theo quy định của Bộ ngành chủ quản: chủ nuôi chó, mèo phải đăng ký với UBND xã coi bộ không có tính khả thi."

Hi vọng quy đinh này sẽ sớm được thực hiện và mang lại những lợi ích thiêt thực cho người dân. Tránh để tái diễn những trường hợp lới nói một đường, hành động một nẻo.

Khánh Huy - Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage