Bạn đang ở đây

Hàng nghìn người chứng kiến ngày đền tội của kẻ giết nữ bác sĩ

Khuôn mặt búng ra sữa, Phạm Văn Lý run rẩy đứng trước vành móng ngựa. Nhưng khi cáo trạng được công bố, ai cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng trước hành vi phạm tội dã man của bị cáo.
IMG-4585-JPG-1372216030_500x0.jpg
Không ai ngờ Lý lại ra tay dã man với nữ bác sĩ từng rất tốt với mình. Ảnh: Bắc Ninh

Ngày 25/6, hàng nghìn người đã đến UBND xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh (Bình Thuận) để xem phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Bình Thuận xét xử Phạm Văn Lý (tức Bi, 18 tuổi) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Với khuôn mặt búng ra sữa, Lý tỏ vẻ run sợ khi đứng trước vành móng ngựa. Ít ai ngờ, một thanh niên khá hiền lành và được bạn bè quý mến tại địa phương lại là hung thủ giết người, cướp tài sản với thủ đoạn dã man đến thế. Hơn nữa, nạn nhân chính là bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (52 tuổi, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Nam Bình Thuận), người đỡ đẻ và làm giấy chứng sinh cho Lý.

Theo cáo trạng, từ nhỏ, Phạm Văn Lý (18 tuổi) đã sống cùng ông ngoại ở sát nhà của bà Thúy  tại đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Đức Tài (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận). Vì vậy, mọi quy luật sinh hoạt và tình hình kinh tế của nữ bác sĩ hàng xóm, Lý nắm rõ trong bàn tay.

Tối 6/4, Lý đi xe đạp ngang nhà bà Thúy thấy chỉ khoá cổng, bên trong mở đèn sáng và không có ai nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nhanh chóng về nhà cất xe, hắn leo qua hàng rào sắt để vào sân nhà bà Thúy.

Đang mon men theo đường bên hông để ra phía sau nhà thì hắn bị chủ nhà phát hiện. Lý đuổi theo, cầm cục đá hoa cương ở tường rào đánh vào thái dương bà bác sĩ. Hắn kéo nạn nhân ra sau bếp đâm hơn 50 nhát dao. Quăng hung khí cạnh thi thể nạn nhân, hung thủ lục lấy 2 điện thoại di động. Cất một cái để dành, Lý mang bán chiếc còn lại được một triệu đồng. Hai ngày sau khi gây án, hắn bị bắt.

Gia-dinh-nan-nhan-Mai-Thi-Thanh-Thuy-JPG
Gia đình nạn nhân vẫn chưa nguôi nỗi đau. Ảnh: Bắc Ninh

Tại tòa, Lý thừa nhận bà Thúy rất tốt với hắn và chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà hàng xóm trộm tài sản.

Cho rằng bị cáo đã  thành khẩn khai báo, không có tiền án, tiền sự, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại và khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Song, hành vi phạm tội của Lý là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, hung hãn, cố tình thực hiện hành vi đến cùng... nên HĐXX đã tuyên phạt Lý mức án 18 năm tù cho cả hai tội. Đây là hình phạt cao nhất dành cho người chưa thành niên phạm tội.

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage