Bạn đang ở đây

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Có trong tay tài sản khổng lồ, không gì ngăn được các tỷ phú như Jeff Bezos, Richard Branson hay Mark Zuckerberg biến những ước mơ kỳ quặc và ngông cuồng của họ thành hiện thực.

Dưới đây là 14 triệu phú và triệu phú có ước mơ và sở thích lập dị do trang TheRichest đưa ra.

1. Jeff Bezos

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Là nhà sáng lập kiêm CEO trang bán hàng trực tuyến Amazon.com, Jeff Bezos đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ngành thương mại điện tử. Với khối tài sản 27,6 tỷ USD, Bezos đầu tư chủ yếu vào công nghệ, khoa học máy tính và cơ khí điện.

Một trong những thú vui đáng chú ý ở Jeff Bezos là du lịch không gian. Ông đam mê tới mức thành lập ra Blue Origin, công ty tập trung phát triển các chuyến bay đưa người vào không gian. Không kém phần quái đản là việc Bezos cho khôi phục lại động cơ của con tàu Apollo 11 ở dưới đáy Đại Tây dương với sự trợ giúp của các nhà thám hiểm đại dương. Ngoài ra, ông còn dành 42 triệu USD để hỗ trợ tổ chức Long Now Foundation xây dựng chiếc đồng hồ Clock of the Long Now có khả năng hoạt động suốt 10.000 năm.

2. Mark Zuckerberg

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Facebook, Mark Zuckerberg không để của cải và sự nổi tiếng thay đổi thói quen của mình. Trầm tính và khép kín, sống trong một ngôi nhà nhỏ nhắn (nhưng dĩ nhiên đầy đủ tiện nghi), ăn mặc tuềnh toàng như một sinh viên năm nhất. Tất cả những gì Zuckerberg làm đủ để cho ta thấy tỷ phú dù nhiều tiền nhưng cũng là những người rất đỗi bình thường, giản dị.

Vậy tại sao anh lại có tên trong danh sách này? Câu trả lời chính là bài đăng ngắn gọn trên Facbook hồi tháng 5/2011: “Tôi vừa mới giết thịt một con lợn và một chú dê”. Zuckerberg khẳng định mình là người “ăn chay” và sẽ không ăn thịt trừ khi chính tay anh giết mổ. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ thói quen dị này từ năm 2012.

3. Graham Pendrill

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Những hành vi kỳ lạ nhất đôi khi lại là sự hào phóng. Graham Pendrill, triệu phú sưu tầm đồ cổ, đã quyên góp toàn bộ số tiền của mình cho quỹ từ thiện. Chỉ hành động ấy thôi cũng đủ để liệt ông được nằm trong danh sách này rồi.

Nhưng không dừng lại ở đóPendrill đã chuyển đến sống trong một ngôi nhà túp lều ở Kenya sau khi giúp bộ tộc Masai Mara giải quyết tranh chấp. Trút bỏ bộ comple quen thuộc để khoác lên mình chiếc áo choàng và đôi sandal, ông trở thành người da trắng đầu tiên gia nhập bộ lạc, thậm chí còn được tặng danh hiệu “Người hùng”.

4. Leona Helmsley

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

“Chúng tôi không đóng thuế. Chỉ những con người “nhỏ bé” mới phải nộp thuế”, riêng phát ngôn này nói lên khá nhiều về tỷ phú khách sạn Leona Helmsley.

Helmsley có biệt danh là “Bà Hoàng keo kiệt” với cách hành xử trong nghề không mấy thân thiện, nhưng phải công nhận bà là một doanh nhân bất động sản siêu đẳng. Tài ba như vậy nhưng bà không phải là một công dân chuẩn mực. Helmsley từng bị kết án 2 tháng tù treo và sau đó là 19 tháng trong tù vì tội trốn thuế. Do đã cắt đứt quan hệ với gia đình nên trong thời gian ở tù, bà cũng không được thăm hỏi nhiều. Kết quả là khối tài sản 12 triệu USD của bà được dành cho chú chó bé bỏng tên Trouble. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà chú chó chỉ nhận được 2 triệu USD.

5. Salvatore “Sam” Cerreto

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Ông trùm nhà đất, triệu phú 71 tuổi Salvatore “Sam” Cerreto lọt danh sách này có lẽ vì hành vi kỳ dị nhất mà chúng ta biết đến từ một người giàu có: Đi bậy. Có lẽ nói đến hành vi này ta sẽ nghĩ ngay đến một gã xay xỉn hay một người vô gia cư trên phố, nhưng nhân vật được nhắc đến ở đây chính là triệu phú Sam – người đã đi vệ sinh ra lối vào các cửa hàng của một khu dân cư ở Sydney, Australia. Ông bị phát hiện khi một trong số các chủ cửa hàng quyết định gắn camera an ninh. Thực sự không ai lý giải nổi tại sao một triệu phú có vài phòng tắm đẹp đẽ trong dinh thự của mình lại làm như vậy.

6. Robert Durst

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Robert Durst, con trai của ông trùm bất động sản Seymour Durst, là nghi phạm số một trong vụ mất tích của vợ mình vào năm 1982. Nhưng do thi thể bà vẫn chưa được tìm thấy nên vụ án đã bị lãng quên. Đến năm 2000, hồ sơ vụ án được mở lại khi người bạn Susan Berman cho biết một số thông tin liên quan đến sự biến mất của vợ Durst. Không lâu sau người ta phát hiện Berman bị bắn chết. Thế là vụ án lại đi vào ngõ cụt. 

Những vụ giết người ấy dường như vẫn chưa là gì đối với tên sát nhân. Bởi một thời gian sau đó người ta phát hiện xác một hàng xóm nhà Durst bị chặt thành nhiều mảnh và nổi trên mặt nước. Cuối cùng, Durst bị bắt khi ăn trộm chiếc sandwich gà và một hộp băng dán vết thương tại siêu thị mặc dù có hơn 37.000 USD tiền mặt trong người. Ông không bị kết tội giết người và chỉ phải ở tù một khoảng thời gian ngắn.

7. Nicolas Berggruen

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Thêm một nhân vật nữa xuất hiện trong danh sách này vì sự hào phóng của mình. Nhà đầu tư bác ái Nicolas Berggruen đã bán toàn bộ tài sản của mình, thậm chí cả ngôi nhà, và quyên góp cho quỹ từ thiện. Tại sao? Bởi ông hoàn toàn không còn hứng thú với việc sở hữu tài sản nữa.

Được mệnh danh là “tỷ phú vô gia cư”, Nicolas Berggruen dành toàn bộ quỹ thời gian của mình để đi chu du thế giới và nghỉ lại trong các khách sạn. Việc không giữ lại cho mình một căn nhà hay thậm chí là một chiếc giường để nghỉ thực sự là hành động kỳ cục nhất của một tỷ phú. Nhưng điều đó xảy ra khi người ta coi của cải là gánh nặng chứ không phải niềm vui.

8. Jocelyn Wildenstein

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Người phụ nữ Thụy Sỹ này có mặt trong danh sách vì bà có một niềm đam mê vô tận với phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi kết hôn, Jocelyn muốn làm hài lòng người đàn ông của đời mình là tỷ phú Alec Wildenstein bằng cách dành nhiều triệu USD vào việc phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng ta có thể phần nào hiểu được ước muốn này nếu bà muốn trở thành búp bê Barbie, nhưng thay vào đó Jocelyn lại phẫu thuật để biến mình thành con mèo bự.

Dĩ nhiên đấy không phải điều mà chồng cô mong muốn vì không lâu sau những ca phẫu thuật, Jocelyn phát hiện Alec Wildenstein ngoại tình với một phụ nữ khác. Cô nhận được 2,5 tỷ USD sau khi ly hôn và một khoản phụ cấp 100 triệu USD mỗi năm trong vòng 13 năm. Điều thú vị nhất là quan tòa ra lệnh cấm cô dùng số tiền ấy để thực hiện thêm bất cứ một ca phẫu thuật thẩm mỹ nào nữa.

9. Ingvar Kamprad

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

“Lão hà tiện” là biệt danh mà người ta đặt cho Ingvar Kamprad - nhà sáng lập tập đoàn nội thất IKEA. Tiết kiệm tiền là chuyện rất bình thường nhưng ít ai có thể tiết kiệm đến mức như Kamprad. Sống như thể một thường dân, Ingvar Kamprad lái chiếc xe Volvo 1993, đi lại bằng các phương tiên công cộng, không ngồi ghế thương gia khi đi máy bay, tái chế túi trà và thậm chí ăn trộm gói muối tiêu ở nhà hàng.

Ngôi nhà của Kamprad trông rất “khiêm tốn”, giống như mọi căn nhà khác ở ngoại ô. Trong nhà, các sản phầm bằng gỗ đều do đích thân ông đóng. Chính sự tằn tiện thái quá ấy biến ông trở thành một trong những tỷ phú lập dị.

10. Peter Thiel

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Là nhà đồng sáng lập PayPal và đầu tư vào Facebook, Peter Thiel sở hữu tài sản ước tính lên đến 2,2 tỷ USD. Nhưng lý do gì khiến anh lọt vào danh sách này? Thông qua quỹ Thiel Foundation, anh đầu tư vào các công nghệ kỳ quặc nhưng mang tính cách mạng, chẳng hạn như phát triển trí thông minh nhân tạo, hoặc xây dựng thành phố nổi với mục tiêu dài hạn là “chế tạo ra những chiếc máy thông minh hơn con người”.

11. Robert Klark Graham

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Robert Klark Graham trở thành triệu phú nhờ phát minh ra mắt kính bằng nhựa chống vỡ. Ông có tên trong danh sách này bởi có niềm tin kỳ quặc vào việc tạo ra một thế hệ, một chủng tộc toàn người tài năng. Ông mở ra một ngân hàng tinh trùng chỉ cho phép những người đoạt giải Nobel hiến tặng. Vấn đề xảy ra là những người đoạt giải Nobel thường rất già và tinh trùng của họ khá yếu nên tỉ lệ thụ thai thành công không cao.

Mặc dù có 217 đứa trẻ được sinh ra nhờ tinh trùng của “thiên tài”, nhưng không lâu sau khi Graham mất, ngân hàng đã đóng cửa.

12. Howard Hughes

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Là một trong những người giàu có nhất thế giới trong thời đại của mình, Howard Hughes có chân trong nhiều vụ liên doanh thành công, đáng chú ý nhất là sự nghiệp phi công và sản xuất phim. Ông làm ra những bộ phim đem lại thành công cả về tài chính lẫn chính trị. Bên cạnh đó, Hughes cũng là dân chơi Hollywood, nổi tiếng vì quan hệ tình cảm với nhiều diễn viên nữ có tên tuổi.

Không chỉ sản xuất phim, ông còn là phi công có tầm ảnh hưởng lớn, đoạt nhiều kỷ lục thế giới. Nhưng không may, vụ tai nạn xảy ra với một trong những chiếc máy bay thực nghiệm của Hughes khiến sự nghiệp ông bắt đầu xuống dốc. Kể từ ấy, ông sống ẩn dật, nhốt mình trong phòng chiếu và khách sạn, cũng chẳng buồn tắm rửa hay chăm sóc bản thân. Ông ăn uống qua loa thậm chí còn đi tiểu vào chai. Nguyên nhân là ông bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế sau vụ tai nạn kinh hoàng năm xưa. Ông qua đời năm 1976. Khi đó, cảnh sát phải dùng dấu vân tay để nhận dạng ông.

13. Clive Palmer

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Nổi tiếng với những ý tưởng khác người, doanh nhân người Australia Clive Palmer lọt vào danh sách này vì niềm đam mê khủng long. Palmer bỏ ra nhiều triệu USD để nghiên cứu nhân bản vô tính khủng long nhưng không thành công. Ông quyết định đặt hàng trăm mô hình khủng long để trưng bày ở khách sạn và khu nghỉ dưỡng sân golf của mình. Nhưng như thế vẫn chưa kỳ cục bằng việc ông cho sản xuất con tàu giống hệt Titanic, dự là sẽ nhổ neo vào năm 2016.

14. Richard Branson

Giới nhà giàu và những sở thích lập dị

Là nhà sáng lập tập đoàn Virgin hiện sở hữu hơn 360 công ty lớn nhỏ khác nhau từ  hàng không, cung cấp điện thoại di dộng, đến nhà máy sản xuất bao cao su và công viên giải trí, Richard Branson được biết đến như một doanh nhân quốc tế, một tay mê tiệc tùng và luôn cháy hết mình.

Richard có kế hoạch đưa du khách vào không gian với chi phí 200.000 USD/người. Mục tiêu của ông là tạo ra một khu nghỉ dưỡng trong không gian, bao gồm cả việc xây khách sạn ở Final Frontier – biên giới cuối cùng. Tuy nhiên, với mức giá đó, chỉ những người giàu có thế giới mới có khả năng chi trả cho chuyến đi. Branson, một tỷ phú lập dị, tiếp thị sản phẩm của mình đến những triệu phú lập dị khác.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage