Bạn đang ở đây

"Đột kích" những phố đèn đỏ "giá bèo" không ngờ tại Việt Nam

Càng cận Tết, trong khi các dịch vụ kinh doanh tăng giá chóng mặt thì có một “mặt hàng” lại giảm giá để kéo khách, trớ trêu thay đây lại là thứ vốn “bán chạy”.

Phố đèn đỏ cũng phải
Phố đèn đỏ cũng phải "giảm giá" cuối năm (Ảnh minh họa)

Mặc dù cuối năm là thời điểm cầu tăng lên cao nhưng dịch vụ “sung sướng” tại các con phố đèn đỏ lại bất ngờ… giảm giá. Thời điểm này, khách có nguồn thu nhập cao hơn, nhu cầu “thư giãn” sau những chầu nhậu tất niên nhiều hơn; hoặc theo quan niệm của các “đại gia”, cuối năm đi “giải xui”. Thế nhưng, dịch vụ các phố đèn đỏ vẫn rớt giá thê thảm.

Mại dâm phố núi 60 nghìn đồng

Với mức giá khó tin này, khách sẽ được phục vụ từ A đến Z cho một lần “sung sướng”. Đường dây mại dâm giá rẻ này vừa được cơ quan công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) triệt phá.

Trước đó, khi kiểm tra hành chính bất ngờ tại nhà nghỉ Bích Nụ tại Tổ 4 Thị trấn Đức An (Đắk Song), cơ quan công an đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ tang vật gồm 21 bao cao su, gần 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 5/2/2013, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Nụ, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Đức An về hành vi chứa mại dâm. Đối tượng Nụ là chủ nhà nghỉ Bích Nụ. Theo lời khai của “tú bà” này, mỗi lần “vui vẻ”, khách phải trả từ 60 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng. Gái mại dâm sẽ nhận được một phần từ số tiền này.

“Tú bà” U60 điều hành đường dây mại dâm 250 nghìn đồng

Tụ điểm mại dâm giá bèo này cũng được triệt phá tại một huyện miền núi khác của tỉnh Đắk Nông, do “tú bà” Huỳnh Thị Hồng (53 tuổi), trú tại thôn Nam Cường, xã Nam Đà, huyện Krông Nô cầm đầu.

Huỳnh Thị Hồng tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 20h ngày 3/12/2012, sau khi thỏa thuận giá cả với hai khách mua dâm là Nguyễn Văn N. và Bùi Văn B., cùng trú tại Lâm Đồng, bà Hồng liền gọi điện cho hai gái bán dâm là Phạm Thị H. và Đinh Thị T. đến địa điểm đã định trước để thực hiện hành vi bán dâm.

Số tiền mà bà Hồng thu của hai vị khách là 250 nghìn đồng/1 lần mua dâm. Khi khách và gái bán dâm đang thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bị cơ quan công an bắt quả tang và lập biên bản sự việc.

Cơ quan công an tỉnh Đắc Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tú bà Hồng về hành vi chứa chấp và môi giới mại dâm.

Bán phế liệu kiêm “bán thân” dưới 100 nghìn đồng/lần

Không cam lòng thu nhập những đồng bạc lẻ từ nghề ve chai, buôn bán phế liệu, các cô “đồng nát” đành “cắn răng” bon chen với gái “bán hoa” chuyên nghiệp để… đi khách.

Khoảng 14h30 ngày 9/9/2012, cơ quan công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã bắt quả tang hai hai gái bán dâm đang “hành nghề” trong một khu nhà trọ đơn sơ tổ Đẩu Phượng 5.

Nguyễn Thị L., 28 tuổi, ở huyện Tiên Lãng và Nguyễn Thị H., 37 tuổi, ở huyện An Lão đều khai rằng họ vốn làm nghề buôn đồng nát. Khi thấy chủ nhà trọ là Nguyễn Thị Vần, 54 tuổi gọi điện “đi khách”, thấy có thu nhập cao hơn đi bán phế liệu nên đồng ý bán dâm.

Tại cơ quan công an, “tú bà” kiêm chủ nhà trọ này cho biết, lợi dụng việc nhà trọ nằm xa khu dân cư, chỉ có một cổng vào duy nhất nên đã biến nó thành một “ổ đèn đỏ”. Khi có “cầu”, bà Vần sẽ gọi cho “gái” đến sau khi đã thỏa thuận giá cả với khách. Các “thượng đế” chỉ phải trả 120 nghìn đồng/lần/người, trong đó gái bán dâm được hưởng 60 nghìn đồng.

Một ngày phá hai ổ mại dâm giá bèo giữa Thủ đô

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, công an TP Hà Nội đã triệt phát hàng chục tụ điểm mại dâm, bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi mua bán dâm. Trong số này, có hai tụ điểm nổi cộm với nhiều đối tượng bán dâm với giá bèo.

Ngày 11/1/2013, 5 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Song Yến (tổ Trung Bình, Dương Nội, Hà Đông) đã bị bắt quả tang. Cầm đầu ổ mại dâm giá rẻ này là Hoàng Thị Lừng (SN 1983, ở Đa Phúc, Vĩnh Thụy, TP Hải Phòng).

“Tú bà” Lừng khai rằng, khách phải trả 300 nghìn đồng cho một lần “sung sướng”, sau khi xong việc, gái bán dâm được nhận thù lao 200 nghìn đồng/lần bán dâm.

Cùng ngày, ổ mại dâm giá bèo của “tú bà” Nguyễn Thị Hằng (SN 1976, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì) tại nhà nghỉ Hoàng Anh, ở đội 7, Ngọc Hồi, Thanh Trì cũng bị cơ quan công an triệt xóa.

Tại đây, 5 đối tượng có hành vi mua bán dâm đã bị bắt quả tang. Theo lời khai của Hằng, ổ mại dâm này đã hoạt động được hơn 10 ngày cho đến khi bị bắt. Gái bán dâm được phép trực tiếp thu tiền của khách với 200 nghìn đồng đến 260 nghìn đồng/lượt. Sau đó, họ phải trích lại cho bà chủ từ 60 nghìn đồng đến 80 nghìn đồng một lần.

Gái "bán hoa" show hàng trước khách (Ảnh minh họa)

Mại dâm giá bèo - bán đạo đức lấy tiền lẻ

Chỉ vì tiền, nhiều cô gái sẵn sáng bán rẻ nhân cách để mưu sinh. Họ không đủ bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn, không đứng vững trước những cám dỗ của cuộc sống, sẵn sàng lao vào “bán thân” kiếm tiền chi tiêu.

Áp lực kinh tế trong cuộc sống không bỏ qua bất kỳ một cá nhân nào. Đó cũng chính là thời điểm thử thách nhân cách của họ. Nhiều cô gái lỡ lao vào con đường bán hoa nuôi thân, cho đến khi không thể quay đầu lại, họ chợt nhận ra thì đã muộn.

Đổi đạo đức, nhân phẩm lấy 60 nghìn đồng, 250 nghìn đồng… quả là không đáng. Họ không hề biết rằng, có những nghề thu nhập còn thấp hơn đồng tiền do bán thân mà có được nhưng lại được cả xã hội coi trọng. Đổi lại, người làm những nghề đó lại có được một món quà tinh thần vô cùng to lớn mà tất cả các cô gái “bán hoa” ao ước, đó là sự thanh thản.

Theo Xahoi

people like INLOOK.VN fanpage