Bạn đang ở đây

Động đất rung chuyển Trung Quốc, 700 ngôi nhà bị chôn vùi

Một trận động đất 5,5 độ richter hôm qua làm tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc chao đảo. Gần 700 ngôi nhà bị phá hủy và ít nhất 30 người bị thương.
Nhiều người rơi vào cảnh mất nhà cửa vì trận động đất hôm qua.

 

Trận động đất xảy ra tại huyện Eryuan thuộc thành phố ở Dali, thủ phủ của khu tự trị Bai, lúc 13h41, với tâm chấn sâu 9 km. Tới 19h cùng ngày, theo giới chức địa phương, 700 ngôi nhà bị đổ sập và 2.500 ngôi nhà bị hư hại nặng.

Báo cáo cho hay không có bất cứ trường hợp tử vong nào liên quan đến động đất. Văn phòng Các vấn dề dân sự địa phương cho biết, trận động đất đã khiến 55.000 người bị ảnh hưởng, lâm vào cảnh khó khăn.

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết, đây là trận động đất thứ 3 xảy ra ở huyện trong vòng 13 giờ.

Trận động đất đầu tiên có cường độ 3 độ richter xảy ra lúc 0h52. Trong khi đó, trận thứ 2 mạnh 2,9 độ richter xảy ra lúc 2h30. Ngoài ra, cho đến 18h, khoảng 34 cơn dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất.

Cục Quản lý động đất Trung Quốc và chính quyền tỉnh Vân Nam đã ra thông báo phản ứng khẩn cấp. 6.000 lều trại, chăn bông và quần áo ấm đã được gửi đến khu vực bị ảnh hưởng để cứu trợ cho người dân.

 
Trận động đất khiến hàng nghìn ngôi nhà hư hại nặng.

 

Trong khi đó, Cục động đất tỉnh Vân Nam đã điều một đội hỗ trợ đến khu vực động đất. Các vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh h

ưởng bởi động đất cũng đang được giới chức Trung Quốc xúc tiến giải quyết tích cực. Tỉnh Vân Nam nằm ở vị trí giao thoa của mảng Á – Âu và mảng Ấn Độ, do đó, dễ gặp các biến động địa chấn.

Tháng trước, 8 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 4,9 độ richter xảy ra ở khu vực biên giới của tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên.

 

Theo Infornet

people like INLOOK.VN fanpage