Bạn đang ở đây

Bão Utor dậy sóng Biển Đông... suy yếu thành áp thấp

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17...

Khu vực Bắc biển Đông gió mạnh cấp 17

 
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 14/8, vị trí tâm bão Utor ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông. Cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 310 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.
 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.
 

 Đến 1h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: nchmf.gov.vn
 
Đến 1h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.
 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
 
Đến 1h ngày 16/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.
 
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông ngày hôm nay (14/8) còn có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội.
 
Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
 
Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) từ trưa nay có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía Đông Bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.
 
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Thêm nữa, sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng thấp, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn cho 4 tỉnh đông bắc là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng. Vùng mưa sau đó phát triển rộng ra vùng núi phía bắc với lượng 200-300mm. Riêng vùng đồng bằng và trung du chỉ mưa 50-100mm.
 
Công điện khẩn số 3 cảnh báo “siêu bão” Utor
 
19h ngày 13/8, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW - UBQG TKCN có công điện gửi Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định; Ban Chỉ huy PCLB&TKCN các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Để chủ động đối phó với bão số 7, Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW - UBQG TKCN đề nghị Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành:
 
1. Thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 46 ngày 12/8 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
 
2. Khẩn trương kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là các phương tiện hoạt động ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ vào nơi trú, tránh bão; hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu đảm bảo an toàn đối với các tàu thuyền đã về bờ; các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định chủ động cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi (kể cả tàu vận tải và tàu du lịch).
 
3. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người sinh sống ven biển, trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an toàn các hầm lò, cầu tầu, bến cảng, các khu du lịch. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các huyện miền Đông của tỉnh chằng chống nhà cửa, di dời dân ở những nhà không đảm bảo đến nơi an toàn.
 
4. Các tỉnh miền núi phía Bắc:
 
- Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quyét, sạt lở bờ sông, suối, sạt lở núi, khu vực hầm lò khai thác khoáng sản.
 
- Triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa.
 
- Tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực ngầm, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
 
5. Các Bộ, ngành theo chức năng chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão, lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu.
 
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
 
Theo Kiến Thức
 
 
people like INLOOK.VN fanpage