Bạn đang ở đây

PHỤ NỮ NƯỚC NÀO SUNG SƯỚNG NHẤT THẾ GIỚI?

Phụ nữ ở đất nước Venezuela được bình chọn là phụ nữ đẹp nhất thế giới; phụ nữ ở Qatar được bình chọn là giàu sang và nhàn hạ nhất thế giới...nhưng giàu sang và xinh đẹp có phải là mong muốn duy nhất của phụ nữ? Bạn có biết phụ nữ ở nước nào trên thế giới được bình chọn là sung sướng nhất không?

 

Trước đây, khi hệ tư tưởng điển hình của xã hội là chế độ gia trưởng, Mạnh Tử đã cho rằng: thiên hạ gốc ở nước, nước gốc ở nhà, nhà gốc ở thân mình, nên đi theo khuynh hướng đó, những người đàn ông sẽ đời nối đời xây dựng, thống trị và ổn định xã hội. Người đàn ông trong gia đình có quyền quyết định mọi thứ, người ta gọi chế độ nam quyền này là "trọng nam, khinh nữ". 

Phụ nữ vốn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của xã hội, do đó, khi Luật bình đẳng giới được ra đời, những bất công, thiệt thòi của phụ nữ được thay bằng những chính sách bình đẳng, tôn trọng, quyền lợi nam nữ như nhau. Khi cụm từ "làm phụ nữ rất khổ" dần được xóa bỏ bởi sự phát triển ngày một hiện đại, người ta bắt đầu đặt ra những so sánh nhất định để tìm ra cuộc sống của phụ nữ ở đất nước nào là sung sướng nhất trên thế giới. 

Phụ nữ ở đất nước Venezuela được bình chọn là phụ nữ đẹp nhất; phụ nữ ở Qatar được bình chọn là giàu sang và nhàn hạ nhất...nhưng giàu sang và xinh đẹp có phải là mong muốn duy nhất của phụ nữ? Phụ nữ như thế nào thì được coi là sung sướng nhất? Và phụ nữ ở nước nào trên thế giới được bình chọn là sung sướng nhất? 

Trong ấn phẩm mới nhất dành riêng cho phụ nữ, tạp chí Newsweek, Mỹ đã đưa ra một danh sách bình chọn những nơi phụ nữ được sống sung sướng và hạnh phúc nhất. Cuộc bình chọn này dựa trên nhiều tiêu chí để đánh giá, bao gồm hệ thống pháp luật, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, kinh tế và quyền lợi chính trị.

Đất nước Iceland xinh đẹp - nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất hành tinh

Để có đánh giá khách quan, Newsweek đã sử dụng số liệu chọn lọc từ Liên Hợp Quốc và WTO, dựa theo 5 tiêu chí chính với thang điểm từ 1-100.

Theo đó, phụ nữ Iceland là những người được hưởng nhiều quyền lợi nhất trong danh sách 165 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 100/100 điểm trong thang đánh giá. Các vị trí kế tiếp là Thụy Điển và Canada. Vị trí thứ 4 thuộc về Đan Mạch, kế đó là Phần Lan, Thụy Sĩ và Na Uy. Mỹ đứng vị trí thứ 8 trong danh sách với tổng điểm 89,8, trong khi Australia và Hà Lan đứng kế tiếp ở vị trí 9 và 10.

Quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc xếp ở vị trí 23 với 84,4 điểm, trong đó chỉ tiêu sức khỏe đạt tới 99,2%, giáo dục - 100%. Philippines xếp vị trí 17, Singapore đứng thứ 37. Việt Nam xếp ở vị trí 45, với tổng điểm 79,3, trong đó sự bình đẳng về pháp luật là 82,5 điểm, chăm sóc sức khỏe: 86,2 điểm, kinh tế: 75,3 điểm, giáo dục: 91,5 điểm, quyền lợi chính trị: 55,4 điểm.

Là một nước Bắc Âu dân cư thưa thớt, vùng đất mà mặt trời xuất hiện vào nửa đêm này cho phép phụ nữ được bình đẳng mọi mặt về tri thức, năng lực, vai trò...không thua kém gì nam giới ở mọi lĩnh vực, điều này đã được chứng minh khi trong 6 năm liên tiếp, Iceland được đánh giá là quốc gia có khoảng cách giới tính ngắn nhất. 

Có thể đối với chị em phụ nữ chúng ta, có gia đình hạnh phúc, có sắc đẹp và có điều kiện vật chất ổn định là sung sướng, hạnh phúc, nhưng thật ra, chính những yếu tố liên quan đến quyền lợi, vị trí mà đất nước chúng ta đang sinh sống mang lại mới là sự "sung sướng" lâu dài. 

Bạn có thể lựa chọn Phần Lan - đất nước nằm trong danh sách những nước đáng sống nhất; lựa chọn Dubai - đất nước nhìn đâu cũng thấy vàng; lựa chọn Pháp - thiên đường của những con phố lát gạch thẳng tắp dưới gốc cây hạt dẻ hay lựa chọn Nhật Bản - đất nước không trộm cắp...để làm nơi sinh sống. Nhưng tốt hơn cả là hãy lựa chọn nơi mà quyền lợi của những người phụ nữ được đề cao và coi trọng. 

Gin Lê (Tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage