Bạn đang ở đây

Lan Ngọc được vinh danh tại LHP Kim Kê

Nữ diễn viên Việt Nam Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Cánh đồng bất tận đã vinh dự nhận giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa Kim Kê lần thứ 20.

Liên hoan phim Bách Hoa Kim Kê lần thứ 20 diễn ra tại tỉnh An Huy, Trung Quốc vừa kết thúc vào đêm 22/10. Lan Ngọc không giấu được niềm vui khi chia sẻ về danh hiệu đoạt được sau khi trở về Việt Nam vào tối 23/10.



Lan Ngọc và Thanh Điền - cặp diễn viên trẻ của 'Cánh đồng bất tận' - trên thảm đỏ lễ trao giải Liên hoan phim Bách Hoa Kim Kê.

 

Cô cho biết, khi dự đêm trao giải, đến hạng mục phim nước ngoài, vì ban tổ chức thông báo bằng tiếng Trung Quốc, sau đó bằng tiếng Anh nên đoàn không nghe rõ. Đến khi có người trong ban tổ chức đến nơi đoàn Việt Nam ngồi để thông báo một lần nữa, Lan Ngọc mới biết tin và vui mừng bước lên bục nhận cúp. Buổi trao giải diễn ra ngắn gọn và trang trọng, những hình ảnh chọn lọc trong bộ phim Cánh đồng bất tận được chiếu trên màn ảnh rộng cho khán giả xem lại.

Lan Ngọc nói, khi đoàn Việt Nam đến Trung Quốc dự sự kiện này thì đã trễ mất buổi chiếu phim Cánh đồng bất tận cho khán giả nên cô rất buồn. "Không ngờ lại phim lại có được danh hiệu. Sau khi nhận cúp, nhiều khán giả bày tỏ muốn được xem phim. Đoàn Việt Nam cũng có buổi tiệc ăn mừng với các đoàn đến từ Cuba, Hungary, Bulgaria, Trung Quốc... Tôi cảm thấy vui và tự hào", Lan Ngọc chia sẻ. Với vai Nương trong phim, Lan Ngọc đã đoạt nhiều danh hiệu như: "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Cánh diều Vàng, "Diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại giải Mai Vàng.
 


Lan Ngọc (trái) và Thanh Điền trong phim Cánh đồng bất tận.

 

Nhận được lời mời từ ban tổ chức Liên hoan phim Bách Hoa Kim Kê, Hội Điện ảnh Việt Nam đã gửi phim Cánh đồng bất tận và một số phim khác tham dự. Kết quả, chỉ có bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được chọn tham gia tranh giải. Đoàn Việt Nam đến Trung Quốc dự sự kiện này gồm có: Đạo diễn - NSƯT Trịnh Lê Văn, NSƯT Nguyễn Hữu Phần, diễn viên Lan Ngọc và Thanh Hòa.

Ðồng giải thưởng với Lan Ngọc là nữ diễn viên Emma Lohoues trong phim Người hoàn mỹ của Bờ Biển Ngà.



Ninh Dương Lan Ngọc (thứ hai từ trái sang) và Emma Lohoues cùng nhận giải "Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất".


Khán giả cũng đã bầu chọn nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Jae trong phim Anh yêu em và diễn viên nhỏ tuổi người Nhật Hajime Yoshii là "Nam diễn viên được yêu thích nhất". Hajime Yoshii là diễn viên nhỏ tuổi nhất đầu tiên nhận giải tại LHP Bách Hoa Kim Kê tính đến thời điểm này. Giải đạo diễn phim được yêu thích nhất thuộc về đạo diễn Ý Lorenzo Ceva Valla (phim Ainom) và đạo diễn người Ba Lan Jana Jakuba Kolskiego (phim Venice). Giải phim được yêu thích nhất là phim Suitz Havana của Cuba và A Breath of Heaven của Áo.

Buổi trình chiếu phim quốc tế Kim Kê được xem là một trong những hoạt động chính của LHP Bách Hoa Kim Kê. Năm nay đã có 28 phim đến từ 18 quốc gia tham dự trình chiếu trong bốn ngày tại LHP, hoạt động này đã thu hút đông đảo khán giả Trung Quốc đến xem và bình chọn.

Giải Bách Hoa Kim Kê năm nay đã gây bất ngờ không chỉ ở giới điện ảnh mà cả giới truyền thông Trung Quốc, khi bộ phim được xem là "nặng ký" nhất với chín đề cử Ðường Sơn đại địa chấn chỉ nhận được hai giải phụ là mỹ thuật và nhạc phim xuất sắc nhất. Bộ phim Phi thiên của Vương Gia và Thẩm Ðông (Trung Quốc) đã đoạt giải phim hay nhất.

Bách Hoa Kim Kê là LHP quốc gia hàng năm do Hội Điện ảnh Trung Quốc tổ chức. Gần đây, Hội Điện ảnh Trung Quốc còn mở rộng hạng mục trao giải cho phim nước ngoài. Năm 2009, với vai Long trong Huyền thoại bất tử, Dustin Nguyễn được trao giải "Nam diễn viên chính quốc tế được yêu thích nhất".

 

Đức Trí tổng hợp

Ảnh: Sina, BHD, Xihuanet

people like INLOOK.VN fanpage