Bạn đang ở đây

Hương Giang Idol: "Ảnh nude của tôi rất đẹp"

Top 4 "Vietnam Idol" chia sẻ lúc đầu cô rất đắn đo trước lời mời chụp nude, tuy nhiên sau khi hiểu thông điệp của bộ ảnh, cô lập tức đồng ý. “Tôi rất cố gắng để có được bức ảnh nghệ thuật, chứ không phải tạo scandal gây chú ý dư luận”, Hương Giang nói thêm.

"Ảnh nude của tôi rất đẹp, không hề phản cảm"

Bức ảnh bán khỏa thân của Hương Giang trên tạp chí.

- Bức ảnh nude được chị chia sẻ trên trang cá nhân chỉ trong thời gian ngắn đã được đăng tải gần như trên tất cả các mặt báo. Chị có bất ngờ trước phản ứng này?

- Nghệ sĩ bình thường chụp ảnh nude đã được quan tâm rồi, huống chi tôi lại "là lạ" hơn một chút. Nhưng tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, đây không phải là hướng đi hay phong cách của tôi sắp tới.

- Vậy lý do gì chị lại nhanh tay gỡ bức ảnh này xuống?

- Vietnam Idol chưa kết thúc nên tôi sợ hình ảnh đó sẽ ảnh hưởng đến chương trình. Ở Việt Nam thì những hình ảnh như thế này thường rất nhạy cảm nên tôi quyết định gỡ ra khỏi trang cá nhân. Nhưng bản thân tôi thấy bức ảnh đó không có vấn đề gì cả, đây chỉ là một concept chụp ảnh cho một tờ tạp chí nhân dịp Valentine sắp tới.

Nếu có xem qua loạt hình này khán giả cũng sẽ cảm nhận rõ thông điệp mà tôi muốn gửi đến, đó là tính cách của một con người rất yêu quý bản thân của mình, thể hiện qua những vết son in trên cơ thể. Việc không mặc đồ cũng để bày tỏ quan điểm mình không có bất cứ điều gì phải che giấu.

- Ê-kíp đã thuyết phục thế nào để chị nhận lời chụp bức ảnh "đắt giá" này?

- Thật ra lúc đầu tôi cũng rất đắn đo. Trong loạt ảnh này, các nghệ sĩ xuất hiện đều là các cặp đôi của showbiz, chỉ riêng tôi là chụp một mình. Nhưng đây cũng là một ý hay vì tôi muốn mình đại diện cho một hình ảnh đẹp trong dịp Valentine sắp tới: Đừng trông chờ vào một tình yêu khác, mà hãy yêu bản thân mình trước.

Để có được tạo dáng và gương mặt kiêu kỳ đó, tôi cũng đã rất cố gắng để có được bức ảnh nghệ thuật chứ không phải tạo scandal để gây chú ý dư luận.

- Đây là lần thứ mấy chị chụp ảnh nude?

- Đây là lần đầu tiên nên tôi cũng ngại, nhưng khi được các anh chị trong ê-kíp chia sẻ, tôi tự tin hơn và nghĩ các ngôi sao quốc tế chụp như thế này cũng rất nhiều. Hơn nữa, dù gọi là nude nhưng bức ảnh này rất kín đáo chứ không hở hang hay lộ bất cứ cái gì cả.

Trước khi chụp bức ảnh này vào tháng 12 năm ngoái, tôi cũng đã xem rất nhiều hình ảnh của các ngôi sao thế giới chụp ảnh nude như thế nào, để mình làm sao tạo ra được bức ảnh văn minh và nghệ thuật nhất. Bản thân tôi thấy bức ảnh nude của mình rất đẹp, chứ không hề phản cảm.

Tấm thiệp cưới Hương Giang khiến dân tình xôn xao.

- Hiện tại, gần như mọi hành động cử chỉ của chị nói riêng và các tên tuổi hot nói chung của showbiz đều được đưa lên báo. Chị có nghĩ mình nên cẩn thận hơn?

- Nếu mọi người để ý sẽ biết tôi là người rất cẩn thận trong những chia sẻ như thế này. Tôi có một fanpage để đăng tải những thông tin liên quan đến công việc, dự án mới, lịch diễn và một trang cá nhân để trao đổi với người thân và bạn bè. Tôi cũng là con người, cũng cần có lúc đùa vui, tâm sự chứ.

Như bức ảnh cưới gần đây tôi cũng chỉ đăng trên trang cá nhân, chứ hoàn toàn không đưa lên fanpage. Vậy mà không ngờ báo chí lại lấy về và làm lùm xùm lên đến như vậy.

Nếu có tiếp xúc với tôi thì sẽ biết tôi là người rất vui tính và nghịch ngợm. Khi đăng thiệp cưới đó lên tôi cũng không nghĩ gì cả mà chỉ muốn trêu mọi người thôi. Tôi đã tính là ngày mai sẽ nói thật với mọi người, không ngờ báo chí lại rất nhanh làm tôi không kịp trở tay.

- Thiệp cưới, ảnh nude... nếu có người nói chị đang sử dụng nhiều chiêu trò để khiến khán giả chú ý thì sao?

- Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào vì khán giả bây giờ cũng nghi ngờ rất nhiều và cũng khá nhạy cảm. Bản thân tôi thấy những chuyện mình làm không có vấn đề gì cả, nếu mọi người nghĩ như vậy thì tôi cũng rất khó để thay đổi.

Nhưng nghĩ lại, việc báo chí và khán giả suy diễn như vậy cũng là đượng nhiên, vì bây giờ showbiz có quá nhiều người dùng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Tôi sẵn sàng chấp nhận sự nghi ngờ đó và có thể là sau này sẽ cẩn thận hơn một chút.

"Nghệ sĩ không xuất hiện nhiều mới là nguy hiểm"

- Chị có thể chia sẻ dự định gì riêng để phát triển sự nghiệp của mình sau khi chia tay "Vietnam Idol"?

- Hiện giờ tôi đã chuyển vào Sài gòn sinh sống để tiện cho các kế hoạch sau Vietnam Idol. Đầu tiên sẽ là single Mùa ta đã yêu ra mắt vào dịp Valentine kết hợp cùng Hồng Phước. Tiếp sau đó sẽ là những dự án riêng của tôi.

Mới đây tôi cũng có tham gia vào MV Tết với vai trò ca sĩ khách mời cùng các một vài bạn khác. Thật ra lúc đầu tôi cũng không định nhận lời  vì một phần là vì quá bận, mặt khác cũng ngại vì không quen ai trong ê-kíp. Nhưng sau đó, đến trường quay lại thấy rất vui và hòa đồng. Angela Phương Trinh và tất cả mọi người đều rất đáng yêu

- Chia tay cuộc thi, chị có cảm giác thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát ra được những áp lực và phản ứng tiêu cực từ khán giả không?

- Chia tay cuộc thi tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng là vì tôi có thời gian để ổn định nơi ở cũng như có thời gian để đi diễn, tích góp để thu âm, quay clip và cho ra mắt những sản phẩm kịp cho mùa xuân này. Còn nói về những áp lực thì tôi cũng đã quen rồi.

- Về vấn đề chuyên môn, chị sẽ khắc phục những nhược điểm trong giọng hát của mình như thế nào?

- Mọi người để ý thì càng về những vòng cuối của Vietnam Idol, tôi càng tìm ra cách hát phù hợp với mình hơn. Tôi đã biết cách khắc phục nhược điểm rồi và hiện giờ đang tích cực luyện thanh hằng ngày để cải thiện giọng hát của mình để chuẩn bị cho những dự án sắp tới được suôn sẻ.

Nhìn vào lịch của tôi vào thời điểm này khán giả sẽ biết tôi làm việc cật lực và cố gắng như thế nào. Sáng luyện thanh, chiều tập vũ đạo, trong những chuyến đi diễn cũng thu được nhiều kinh nghiệm. Nếu có đến xem liveshow mini của tôi diễn ra cách đây không lâu thì khán giả sẽ thấy tôi hát liên tục 7 bài khá chắc chắn, vừa kết hợp vũ đạo nhưng không bị hụt hơi.

- Các ca sĩ xuất thân từ các cuộc thi âm nhạc thường rất được quan tâm trong thời gian đầu nhưng không lâu sau cũng dễ rơi vào quên lãng do hết sức hút. Chị có lo sợ điều này sẽ xảy ra với mình?

- Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một số thôi, cũng có rất nhiều ngôi sao thành công từ các cuộc thi và giữ được sức hút lâu dài đấy. Quan trọng là do mình lao động và làm việc như thế nào sau khi cuộc thi kết thúc, tôi đang làm việc rất chăm chỉ nên không cảm thấy lo sợ và chỉ thấy sự quyết tâm rất lớn trong con người mình.

- Có vẻ như chị đã có bước đầu thành công hơn Thanh Hưng, Thanh Trúc, Anh Quân... khi liên tục xuất hiện tràn ngập khắp các mặt báo?

- Tôi biết một thí sinh vừa bước ra từ cuộc thi âm nhạc bao giờ cũng được quan tâm ở ngay thời điểm đó, còn vấn đề họ có bị quên mất hay làm nên chuyện thì còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề thời gian. Bản thân tôi lại không cảm thấy quá lo lắng về điều này vì tôi biết mình làm việc rất chăm chỉ và đầy tự tin trong những bước đi sắp tới của mình.

Còn với những thí sinh khác, có thể mọi người thấy họ quá im hơi lặng tiếng, nhưng biết đâu họ đang âm thầm chuẩn bị và chưa muốn tuyên bố ra, biết đâu đến sau này họ mới bắt đầu bứt phá. Lúc đó mới có thể đánh giá được ai tồn tại lâu hơn ai, còn thời điểm mới này chưa nói lên được điều gì.

- Xuất hiện liên tục như thế này, chị có sợ khán giả nhàm chán?

- Nghệ sĩ không xuất hiện nhiều mới là nguy hiểm chứ, còn xuất hiện nhiều thì làm sao nhàm chán được. Với mỗi sản phẩm hay dự án mới, nếu có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng, dù có xuất hiện cỡ nào khán giả cũng vui vẻ tiếp nhận.

- Với lợi thế về vũ đạo và ngoại hình, nhiều khán giả cho rằng chị sẽ có nhiều cơ hội thành công nếu đi theo hướng đi của Hoàng Thùy Linh. Chị nghĩ sao?

- Đó cũng là một gợi ý hay. Tôi cũng cảm thấy có thể hướng đi đó phù hợp với mình. Tuy nhiên để thành công được thì tôi cần phải trau dồi về vũ đạo hơn nữa.

"Không thể hình dung ra nếu ở Sài Gòn mà không có Phước"

- Chị đã thuê nhà tại Sài Gòn, vậy chuyện thu xếp cuộc sống của mình tại nơi mới như thế nào?

- Quả thật là việc sống ở một nơi lạ nước lạ cái không dễ dàng chút nào. Tôi phải tự lo từng bữa ăn, giặt đồ phơi đồ, trả tiền điện tiền nước, tiền Internet... Bạn bè của tôi trong này cũng chưa có nhiều, đôi lúc cô đơn lắm nhưng cũng phải cố gắng thu xếp ổn thoả mọi việc.

- Phải sống và bươn chải một mình, gia đình chị không xót và ngăn cản con gái sao?

- Xót lắm chứ! Nhưng bố mẹ biết tính cách của tôi khi đã quyết tâm làm gì, sẽ làm cho bằng được, nên thay vì ngăn cản, bố mẹ đã ủng hộ để tôi không nhận thêm áp lực.

- Chị từng có thời gian đi hát khá ổn định tại Hà Nội, vì sao không tiếp tục chọn nơi này để phát triển sự nghiệp để vừa có thể gần gũi gia đình, vừa tránh được những bỡ ngỡ?

- Tôi vẫn sẽ thường xuyên có những đợt ra Bắc để diễn dài ngày nhưng để phát triển sự nghiệp, tôi nghĩ Sài Gòn hợp với mình hơn. Tôi theo đuổi hình ảnh của một ca sĩ giải trí nên xét về sân chơi âm nhạc, thị hiếu, phong cách biểu diễn cũng hợp với thị trường miền Nam hơn.

- Cuộc sống tại Sài Gòn rất khó khăn, chị lại đang dần tiến sâu vào giới showbiz với nhiều cạm bẫy. Chị có lo lắng mình sẽ không đủ sức để có thể đứng vững?

- Có chứ, nhiều khi cố gắng lắm nhưng có những đêm tôi vẫn trằn trọc và suy nghĩ  rất nhiều. Tuy nhiên lo lắng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, theo tôi tốt nhất là tập trung làm tốt công việc của mình và ít can thiệp vào chuyện của người khác thì cũng bớt đi phần nào cạm bẫy.

- Khi còn trong "Vietnam Idol", chị nhận được rất nhiều lời mời đi hát. Vậy sau khi bị loại, chị còn "đắt show" như lúc trước?

- Tôi không dám nhận là mình "đắt show" nhưng tôi thấy vui vì sau Vietnam Idol vẫn có cơ hội được đi nhiều nơi để biểu diễn cho khán giả xem. Tôi không giỏi trong việc sắp xếp công việc nhưng chắc là để sắp xếp được thì phải chịu khó ngủ ít đi một chút (cười). Trong những ngày diễn ở xa, tôi thường phải về nhà rất muộn, buổi sáng lại có lịch chụp hình hoặc thu âm nên nếu muốn làm được nhiều việc trong một ngày thì phải hy sinh một chút.

- Hiện tại chị đang rất bận rộn nên chắc chắn sẽ phải từ chối rất nhiều lời mời. Chị sẽ phản ứng như thế nào nếu bị nói là "chảnh"?

- Nếu không tham gia được tôi đều trả lời những lời mời đó rất rõ ràng và có những lý do chính đáng, cho nên nếu họ vẫn nghĩ mình chảnh thì tôi cũng chỉ còn biết... im lặng thôi.

"Nếu có gì đó tiến triển trong mối quan hệ giữa chúng tôi thì chắc là mọi người sẽ được biết".

- Thời gian gần đây, hình ảnh của chị và Hồng Phước liên tục xuất hiện cùng nhau trên các mặt báo. Nhiều người nói 2 anh chị đang cùng nhau "hợp tác" để gây chú ý. Chị có thể nói rõ hơn về mối quan hệ của hai người được không?

- Chuyện đấy có gì để mà phải "hợp tác" đâu khi mà những gì trên mặt báo chỉ là một vài thời điểm chúng tôi bị bắt gặp đi cùng nhau trong khi hầu như ngày nào cả hai cũng gặp nhau nhỉ? Nói về mối quan hệ với Phước, tôi cũng không biết nó ở trạng thái gì (cười), chỉ đơn giản là với tôi thật khó để thiếu Phước và ngược lại. Đôi khi tôi không thể hình dung ra nếu tôi ở Sài Gòn mà không có Phước thì sẽ thế nào.

- Nếu chuyện tình cảm giữa chị và Phước là thật, chị sẽ quyết định công khai hay giữ riêng?

- Tôi từng đọc được một bài phỏng vấn của Phước khi được hỏi cùng một câu hỏi này. Phước có trả lời là tính cách của Phước khá bất cần và không quan tâm nhiều đến những gì người khác nói, nên chẳng ngại ngùng gì mà không công khai. Nên tôi nghĩ nếu có gì đó tiến triển trong mối quan hệ giữa chúng tôi thì chắc là mọi người sẽ được biết.

- Qua cách chị trò chuyện, có thể thấy rõ chị là cô gái có cá tính rất mạnh mẽ và thẳng thắn. Tuy nhiên, để có chỗ đứng trong làng giải trí, người nghệ sĩ đôi khi nên tiết chế sự thẳng thắn của mình để sống giả một chút. Chị có sẵn sàng để "sống giả" với suy nghĩ của mình?

- Sao lại phải sống giả khi mình hoàn toàn có thể thẳng thắn một cách khéo léo nhỉ? Tôi mạnh mẽ lúc cần thiết và mềm mỏng khi cảm thấy phù hợp. Quan trọng là mình vẫn thể hiện được suy nghĩ của mình còn bằng cách này hay cách khác là do sự tiết chế của bản thân.

Tôi nghĩ thẳng thắn là dễ sống nhất, vì những ai đã bước chân được vào làng giải trí nghĩa là họ thừa khả năng để biết ai sống giả ai không, làm như vậy giống như người ta đã biết hết câu chuyện nhưng vẫn ngồi xem mình nói dối vậy, nên chắc tôi sẽ sống thật với suy nghĩ của mình thì tốt hơn!

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage