Bạn đang ở đây

Đức Trí, Anh Khoa không hề có chuyện "chia tay"

Thời gian qua, thông tin Anh Khoa rời khỏi Music Faces để thành lập ban nhạc PAK Band đã khiến nhiều người hoài nghi về một sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa anh và nhạc sĩ Đức Trí.

Hẹn gặp nhau tại một quán café nằm trên đường Hồ Xuân Hương ngay đúng lúc Anh Khoa cùng nhóm nhạc của mình đang họp định kỳ, trong khi Đức Trí vẫn là một trong những "chủ xị" của buổi họp với nhiều tiếng cười, có vẻ như không hề có chuyện "sắp chia tay" như một số thông tin đã đồn thổi.

 

Hai anh em thường thích gặp nhau tại quán café.


(Phóng viên) Chào Đức Trí và Anh Khoa. Từ đâu lại xuất hiện những thông tin trái chiều, thậm chí khác hẳn với tình cảnh hiện nay như vậy?

(Đức Trí) Bắt đầu từ một bài phỏng vấn (hiện tôi cũng còn đang giữ bản gốc đây) xoay quanh về công việc của Khoa và nhóm nhạc PAK Band, trong đó "nhà báo" có hỏi tình hình ra sao khi hợp đồng đã hết... Có lẽ "nhà báo" đó chưa hiểu hết ý của Khoa và chính câu trả lời "quan trọng" đó cũng đã bị cắt một đoạn nên mới bị nhiều người nhầm tưởng là Khoa đã lập ban nhạc và sẽ tách khỏi Music Faces.

Thật sự tình cảm hai anh em vẫn tốt, dù hợp đồng đã hết và giữa công ty với Khoa đã có thỏa thuận với nhau, là để Khoa thử nghiệm với mô hình mới là "chơi" với ban nhạc, rồi sau đó mới chính thức ký hợp đồng tiếp.

Theo anh vì sao phải có thể nghiệm mới này?

(Đức Trí) Đây là ý tưởng mới cần phải "dò la" trước, nếu thành công chúng tôi sẽ có bản hợp đồng theo kiểu thành công. Nếu chưa thành công cũng sẽ có một bản hợp đồng phù hợp hơn để hai bên cùng nhau phát triển, chứ không có chuyện xích mích gì với nhau cả.

Nếu vậy thì câu chuyện cũng đơn giản chứ đâu có gì phức tạp?

Cái chính là sau cái tin đó, nhiều báo khác, dựa vào bái viết đó rồi biên tập lại thành cái tít: Phạm Anh Khoa đột ngột rời khỏi Music Faces để thành lập ban nhạc. Đó là cái ý hoàn toàn đi ngược lại với những dự tính của chúng tôi, ảnh hưởng khá nhiều đến mối quan hệ đang tốt đẹp, thậm chí mất đi cái tình anh em vốn có lâu nay.

Anh nói để cho Khoa thử nghiệm với ban nhạc một thời gian, vậy có cụ thể được ngày tháng và chuyện hợp đồng mới sẽ như thế nào?

Đã hơn sáu tháng thể nghiệm, và giờ cũng đã đúng lúc hai bên sẽ chốt lại đây. Các việc bàn thảo của chúng tôi cũng đã gần xong, đây được xem là một mô hình mới và lần này không chỉ ký hợp đồng với Anh Khoa mà còn ký luôn với nhóm nhạc nữa.

Anh có thể nói sơ về hợp đồng trước đây của hai người?

Thật ra chúng tôi biết nhau từ năm 2005. Lúc đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh giới thiệu Anh Khoa hát nhạc phim cho bộ phim 1735, sau đó hiểu nhau nhiều hơn và mới đi đến hợp đồng chính thức. Đây được xem là một hợp đồng "táo bạo" với một chàng rocker như Anh Khoa thời bấy giờ. Công việc của công ty là quản lý hình ảnh, ghi âm, tư vấn..., nói chung là lo toàn bộ về chuyên môn cho Anh Khoa. Và như các bạn thấy suốt 5 năm qua, hình ảnh của Anh Khoa ngày càng trưởng thành và tốt đẹp hơn rất nhiều.

 

Sau sáu tháng hoạt động độc lập, Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc PAK Band đang xúc tiến việc ký kết hợp đồng tiếp theo với nhạc sĩ Đức Trí.


Thật khó hình dung nhạc sĩ Đức Trí và rocker Anh Khoa hàng ngày gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ?

Bình thường chúng tôi gặp nhau chỉ thích café chơi vui thư thả chứ ít khi bàn tới công việc, vì anh em cũng hiểu nhau nhiều lắm rồi, gặp nhau mà cứ công việc hoài thì cũng khô khan lắm.

Vậy những thông tin sai lầm như hiện nay, về phía mình Anh Khoa có cảm nghĩ gì?

(Anh Khoa) Nếu như có ai đó muốn phá đi cái mối quan hệ tốt đẹp này hay nhìn sai lệch về một vấn đề như thế thì kỳ quá. Khoa thấy hình như chưa bao giờ cái giới showbiz này coi trọng cái tình bạn cả. Khoa thấy đó là một điều kỳ lạ, vì sao người ta lại nghi ngờ từ một lời nói hay một hành động nào đó chưa cụ thể? Vì sao nhiều người hay thích làm lớn chuyện bằng nhiều cách như vậy, không lẽ không đi chung với nhau là đang trục trặc sao? Ai cũng muốn khẳng định bằng cái hiểu biết của mình, nhưng nên nhớ không ai giống ai và đừng nên áp đặt vào một ai cả thì mới đúng.

Trí với Khoa, không biết nên gọi là mối quan hệ như thế nào nhỉ?

Nó bao gồm nhiều thứ lắm. Ban đầu về chuyên môn, anh Trí phải là thầy vì không thể phủ nhận là Khoa đã học ở anh ấy rất là nhiều. Thứ hai là bạn vì ngoài công việc ra, anh Trí là người khá hiểu về thế giới sống của Khoa, có những trao đổi bí mật mà Khoa không thể nói với người khác nhưng với anh Trí thì OK. Hơn nữa, không nên phân chia rạch ròi thứ cấp làm gì, đây là một mối quan hệ tốt đẹp mà đôi khi mình không cần tốn giấy mực để nói về nó, vì đàn ông thì không nên nói nhiều về tình cảm, dễ bị nói là... đàn bà mất.

Đức Trí nói sao về mối quan hệ công việc của hai người?

(Đức Trí) Thời gian đầu làm việc với nhau thì phải làm nhiều lắm. Trí là một nhà sản xuất cho một nghệ sĩ, và sẽ sản xuất cái gì từ những thứ anh này đang có. Khuyên người nghệ sĩ ấy không nên như thế này mà nên thế kia, thậm chí là em được làm cái này hoặc không được làm cái kia, rồi từ từ sẽ tới lúc em có muốn làm cái này không? Nó sẽ di chuyển theo từng giai đoạn, cho đến một lúc nào đó, người ca sĩ đó đủ trưởng thành thì anh ta sẽ hỏi ngược lại là em đang làm cái này có nên không? Và nếu đến giai đoạn Khoa không cần tư vấn nhiều nữa, thì đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Đánh giá công việc của hai người đang tốt, thì nhà sản xuất sẽ nhìn nhận việc trưởng thành đó và cho người ta được hợp tác, để ghi nhận lại sự trưởng thành của Khoa.
 

Cả Đức Trí và Anh Khoa luôn mong rằng sau bài viết này nhiều người sẽ hiểu rõ hơn tình anh em của họ.


Trước giờ Đức Trí có bao giờ bị nhầm lẫn thông tin như thế này không?

Có chứ, Trí nhớ có lần từ cuộc phỏng vấn ở chương trình Con đường âm nhạc, anh phóng viên đó có hỏi tôi nghĩ sao khi một ngày nào đó các ca sĩ trưởng thành và sẽ rời khỏi Music Faces, tôi đã trả lời: "Điều đó không quan trọng, mà cái quan trọng là khi họ ra đi họ đã để lại cái gì!".

Vậy mà sau đó lại có một bài đăng trên một tờ báo mạng lớn với cái tít "Đức Trí ủng hộ Hồ Ngọc Hà rời khỏi Music Faces". Đọc tin này, Trí muốn té ngửa luôn, bởi cái bản hợp đồng của chúng tôi vẫn còn nằm sờ sờ ngay đó, nhưng không hiểu sao báo chí lại đăng như vậy... Thật ra không phải việc gì, ngày nào cũng phải đi "thanh minh thanh nga" những câu chuyện như thế này, nhưng có những cái mà mình không nói sẽ dẫn đến việc người ta không hiểu và ít nhiều làm cho nghệ sĩ không hài lòng nên cần phải nói lại để cho mọi người hiểu rõ hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi có cuộc gặp gỡ như thế này.

 

Theo Z

people like INLOOK.VN fanpage