Bạn đang ở đây

BEEFHOUSE – NHÀ HÀNG MÓN TÂY DÀNH CHO KHÁCH VIỆT

Tại Sài Gòn, tìm một nơi ăn những món Âu Mỹ không khó. Nhưng một nơi có thể ăn đồ Tây ngon miệng, phù hợp khẩu vị người Việt và vừa phải với túi tiền nhiều người cũng không dễ. Vì vậy, khi Beef House – một nhà hàng “Món Tây hương vị Việt” – mở cửa ở 40 đường Đồng Nai, Q.10, nơi đây đã nhanh chóng trở thành địa chỉ “bỏ túi” của nhiều người.

 

1. Thưởng thức món Tây trong không gian Việt

Nói đến Beefsteak, mỳ Ý, súp kem nấm… có thể liên tưởng đến hình ảnh những món ăn được bày biện, trang trí sang trọng trong các nhà hàng tính bằng đô la. Nhưng tại Beef House, câu chuyện sẽ khác đi nhiều.

Khi bước vào, thực khách có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà, vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rôm rả. Đặc biệt với những gia đình có các thành viên lớn tuổi thường ngại thử “đồ ăn nước ngoài” thì Beef House là nơi để các vị khách có thể thưởng thức ẩm thực Tây, với những món lai Việt, trong không gian Việt quen thuộc.

2. Phong phú món Tây truyền thống

Đến Beef House, các tín đồ của các món từ thịt bò có thể tìm thấy các món ăn thơm ngon, kết hợp với các món sốt đặc chế như sốt BBQ, sốt kem nấm, tiêu xanh… Từ thịt bò Úc thơm mềm, cho đến bánh mì cũng là loại bánh mì tươi được đặt riêng.

Các món ăn cũng được chăm chút bày trí sao cho đẹp mắt, đầy đủ dinh dưỡng và nhất là, rất nhiều rau xanh

3. Thêm nhiều món Tây sáng tạo

Ngoài những món ăn truyền thống, thực khách có sở thích khám phá món mới nên thử những món ăn khá độc đáo do chính chủ quán chế biến như: bò cuộn lá quế Tây, Beefsteak sốt BBQ.

Sáng tạo nhất có lẽ là lẩu bò nấu mẻ, một món ăn được nhiều người khen ngon đến nỗi ăn một lần thì không thể quên.

4. Món Tây giá mềm

Tối đa chỉ 89 nghìn nếu thực khách gọi riêng từng món. Ngoài ra, Beef House cũng thiết kế combo giá 175 nghìn “bao no” cho hai người, gồm 2 món chính và hai phần nước uống.

Đây là điểm cộng dành cho đối tượng khách hàng trẻ, hoặc đi theo nhóm bạn. Sinh nhật, liên hoan, mừng thi đậu, khao học bổng… là những dịp vui có thể mời bạn bè hoặc người thân trải nghiệm một phong cách ẩm thực khác biệt, ở cách ta nửa vòng trái đất.

5. Học hỏi bí quyết nấu món Tây

Là nhà hàng được xây dựng trên nền tảng mang hương vị Âu đến gia đình Việt, nên các đầu bếp, nhân viên phục vụ luôn hoạt bát, vui vẻ đem cảm giác gần gũi, ấm cúng cho mọi người.

Đặc biệt, hai cô chủ quán luôn sẵn sàng chia sẻ với khách hàng bí quyết chế biến những món Tây. Sau khi dùng bữa tại Beef House, khách có thể thực hành tại nhà. Sau nhiều lần đến Beef House, mọi người có thể tự tin trở thành thí sinh trong cuộc thi Master Chef đấy!

Theo kenhso5.com

 

people like INLOOK.VN fanpage