Bạn đang ở đây

Kinh nghiệm du lịch Hồng Kông tiết kiệm

Du lịch Hồng Kông nếu muốn tiết kiệm chi phí thì đi du lịch theo tour là tốt nhất. Tour sẽ bao gồm vé máy bay, khách sạn, vé vào Disneyland và phí làm visa. Hơn nữa bạn sẽ không phải lo lắng đến việc đi lại ở Việt Nam và Hong Kong. Nếu bạn muốn đi riêng gia đình thì cũng vẫn có thể tách đoàn để đi riêng sau khi đến Hong Kong.

 

Tại sao du lịch Hồng Kông lại nên đi theo tour

Giá trọn gói cho một tour du lịch Hồng Kông hiện nay chỉ dao động từ 600USD - 700USD. Nếu đặt vé khứ hồi Hà Nội - Hong Kong thì số tiền 600 - 700 USD chỉ đủ tiền vé máy bay. Mà nếu đặt tour thì số tiền đó đã bao gồm cả vé, tiền ăn, tiền ở và lệ phí vào cửa của các khu vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, đến nơi đất khách quê người, rất có thể bạn không biết địa danh nào nên đến và không nên đến. Nếu đặt tour thì họ đã lên chương trình, ngày giờ cụ thể cho từng ngày, từng chặng đường.


Chỉ hai lý vậy thôi cũng đủ để bạn nên chọn tour du lịch Hồng Kông. Bạn chỉ cần đóng tiền trọn gói luôn và tuân theo lịch trình họ đặt ra. Có hướng dẫn viên đi kèm, tôi được hướng dẫn rất cụ thể và chi tiết về văn hoá, thói quen, quy định và luật pháp của đất nước mà tôi đang đến để tránh mọi điều đáng tiếc xảy ra. 

Đường phố Hồng Kông sầm uất và hiện đại hơn Việt Nam nhiều, chỉ đơn giản trong việc giao thông đã là khó khăn cho bạn. Bên đó người ta đi theo chiều ngược với bên mình và có rất nhiều làn đường, có nhiều kiểu băng qua đường... sẽ làm bạn thực sự lúng túng.

Thêm vào đó cũng khó mà nhớ tên của các khu vực và không phải tất cả tài xế taxi đều nhận ra được các địa điểm bạn cần đến.

Đi vào thời điểm nào

- Vào dịp tết âm lịch, người Hong Kong cũng ăn Tết cổ truyền giống mình nên vào những ngày này dường phố rất vắng, không vui. Nếu đi dược vào dịp tết dương lịch thì vui hơn.

- Du lịch Hong Kong chủ yếu là shopping tourist vì phong cảnh không có gì quá đặc sắc, đi mùa hè thì còn tắm biển được vì Hong Kong là đảo. 

Nếu bạn du lịch Hồng Kông tự túc

1.  Về vé máy bay: Bạn nên mua vé sớm của Vietnam Airlines hoặc Hongkong Air, nên chọn ngày đi về chính xác để có thể mua được giá vé khuyến mại của Hongkong Air. 

2. Về khách sạn: bạn phải đặt chỗ trước qua các công ty du lịch hoặc qua người thân ở Hongkong, giá phòng ở Hong Kong thường xuyên biến động vào các dịp lễ hoặc các dịp có tổ chức sự kiện. Kinh nghiệm book khách sạn là bạn nên đọc kỹ những thông tin về vị trí khách sạn và bình luận của khách về khách sạn đó, còn giá cả thì tùy theo túi tiền của bạn. 

Nếu có thể bạn nên chọn khách sạn gần khu vực Tsim Sha Stui, đây là vị trí trung tâm để tiện mua sắm và gần cảng Victoria, ban đêm bạn không thể bỏ qua thời gian để đi bộ dọc theo cảng ngắm Victoria rực rỡ ánh đèn.

3.  Đi chơi: Khi đến Hong Kong bạn có thể di chuyển bằng xe bus hoặc tàu điện ngầm đến các điểm tham quan như: Đại lộ ngôi sao, thăm đỉnh Victoria bằng tàu Paektram, vịnh nước cạn Respulse, Nhà bàn giao Hong Kong về Trung Quốc. Bạn nên dành 1 ngày để thăm công viên Disney Land.

- Buổi tối bạn có thể sang bán đảo Cửu Long để mua sắm tại các khu phố sầm uất ở Mongkok.

- Bạn nên dành ra một buổi tối để đi dạo trên đường Nathan, đây là một trong những con đường trung tâm mà về đêm rất rực rỡ với đủ loại đèn quảng cáo đậm chất Hongkong.


- Để đến Disneyland bạn cần xem qua bản đồ để đến nhà ga (bằng tàu điện ngầm) rồi mua vé tàu đi Disneyland. Tại Disneyland, bạn sẽ mua vé rồi lên một đoàn tàu rất đẹp và đậm chất Disneyland để đến công viên, giá vé khoảng 1 triệu đồng VN/người, nhưng sau khi vào bên trong bạn không phải trả thêm bất kỳ lệ phí nào nữa mà mặc sức vui chơi tất cả các trò chơi ở đây. Vậy nên nếu đến vào buổi sáng bạn có thể chơi đến tối mà không tốn thêm đồng nào, có điều nên đem theo nước và thức ăn nhanh vì thức ăn ở đây khá đắt.

Vào khoảng 15h sẽ có buổi diễu hành đầy màu sắc và vui nhộn của tất cả các nhân vật trong Disneyland đi qua tất cả các con đường trong công viên và bạn nên sẵn sàng máy chụp ảnh và quay phim.

Vào cuối ngày lúc 19:30h là màn bắn pháo hoa thật sự lộng lẫy và ấn tượng diễn ra ở lâu đài trung tâm, bạn nên chọn cho mình một vị trí tốt để có thể ngắm và quay phim màn biếu diễn này từ sớm, nếu không bạn sẽ bị che khuất bởi rất đông người tập trung ở đây. Đây là màn biểu diễn tuyệt vời nhất trong chương trình của Disneyland nên đảm bảo bạn sẽ không bao giờ quên. Sau khi kết thúc bắn pháo hoa đồng thời cũng là giờ đóng cửa của công viên.

Đảo Lạn Đầu - Hồng Kông


4. Ăn Uống: Về thức ăn thì không phải lo lắng lắm vì Hong Kong và Việt Nam có thức ăn tương đối không quá khác biệt. Ở những trung tâm thương mại đều có khu ẩm thực và theo tôi thức ăn ở đây có giá không đắt và bạn nhớ thưởng thức Dim Sum (ở Việt Nam mình gọi là Há cảo hấp) nhưng họ có rất nhiều loại Dim Sum khác nhau, rất ngon. Ăn uống tại các nhà hàng nhỏ trên phố, chủ yếu là các món ăn kiểu Trung Quốc.



5. Đi Lại: Bạn nên mua chiếc thẻ Octopus ngay tại sân bay Hong Kong để thanh toán các dịch vụ sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với dùng tiền mặt

Theo YDL

 

 

people like INLOOK.VN fanpage