Bạn đang ở đây

Vẫn kịp lên đường dự Tết té nước ở Thái Lan

Tết té nước Songkran cổ truyền của người Thái diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 và bây giờ vẫn kịp để bạn lên kế hoạch cho chuyến đi bất ngờ nhưng hứa hẹn rất thú vị.

Tết té nước là ngày lễ cổ truyền mừng năm mới của một số quốc gia Đông Nam Á, diễn ra từ ngày 13 đến 15/4 (một số nơi từ 14 đến 16/4) hằng năm. Tết té nước ở Lào gọi là Bunpimay, ở Campuchia là Chol Chnam Thmay hay Thingyan ở Myanmar. Đây là thời điểm người dân những nước này dù đang ở xa cũng sẽ trở về sum họp gia đình, dọn dẹp nhà cửa và té nước vào những người yêu quý. 

Khách du lịch Việt Nam nhiều năm gần đây cũng hay sang các nước láng giềng để dự ngày lễ đầu năm. Lào và Thái Lan là hai địa điểm được lựa chọn nhiều nhất vì dễ đi và nhiều vé giá rẻ. Năm nay, nếu chưa lên lịch từ sớm, bạn vẫn có thể đến Thái Lan ngay lập tức để tham dự ngày hội tưng bừng này. Hiện tại các chuyến bay từ Việt Nam của các hãng hàng không giá rẻ như Air Asia hay Vietjet Air vẫn còn nhiều vé với giá khoảng 3 triệu đồng khứ hồi vào đúng đợt cao điểm của lễ hội. 

Khao1-6326-1428646060.jpg

Tết té nước ở phố Khaosan (Bangkok) luôn là nơi đông và vui nhất ở Bangkok. 

Các điểm đến thuận tiện mừng Tết Songkran ở Thái Lan

Ở Bangkok

Phố Khaosan, thiên đường của dân "Tây balô" từ khắp nơi trên thế giới, được coi là điểm ăn mừng Tết té nước thú vị nhất với dân du lịch ở thủ đô của Thái Lan. Bạn sẽ bất ngờ với nhiều niềm vui nổ trời khi bị ướt nhẹp bởi nước và bẩn thỉu bởi đủ thứ bột ném vào người từ những gương mặt không hề quen biết mà vẫn thấy vô cùng sung sướng. 

Ở Chiangmai

Lễ hội được tổ chức ở khắp thành phố, đặc biệt quanh khu thành cổ nơi có dòng sông nhỏ bao quanh. Vào những ngày này, thành phố vốn bình yên Chiangmai sẽ tắc cứng đường bởi những chiếc xe tải loại nhỏ nêm kín người vòng vèo khắp nơi. Dù bạn đi bộ hay bất kỳ phương tiện nào khác, bạn đều có thể là mục tiêu của nước và bột mì. Hãy thật vui nếu bạn trở về với bộ dạng ướt sũng nhé.

Ở Songkhla

Trung tâm tài chính của tỉnh Hat Yai, Songkhla, cũng là nơi hội chợ mừng Tết Songkran diễn ra đúng 3 ngày lễ. Cả khu vực này sẽ được trang trí bằng vô số đèn lồng nhiều loại và đa sắc màu. Khách du lịch, nhiều nhất là từ Singapore và Malaysia, sẽ tham gia lễ hội vui vẻ kéo dài đến tận đêm muộn. Điều khác biệt ở đây so với nhiều nơi khác là Tết Songkran không chỉ diễn ra ban ngày mà rộn ràng tới đêm. 

Ở Khon Kaen

Trong suốt những ngày Tết Songkran, con đường chính của thị trấn là Sichan sẽ cấm mọi phương tiện giao thông và trở thành sân chơi cho các tay súng nước. Con đường được gọi là Khaosan phiên bản 2 nơi tụ tập rất nhiều người trẻ tuổi với súng nước, chậu, xô, bất kỳ vật dụng gì có thể đựng nước, và còn cả bột mì nữa. Họ cũng sẽ nhảy múa, hát hò, ăn uống mệt nghỉ suốt ngày.  

Những lưu ý khi tham gia Tết té nước

Khao3-6510-1428646060.jpg

Hãy cẩn thận với tư trang khi tham gia các lễ hội. 

Để chuẩn bị hòa mình vào đám đông, bạn nên chọn trang phục gọn nhẹ, dễ khô. Giấy tờ cần thiết nên gởi lại khách sạn (nếu mang theo nên bọc nilon). Túi xách, máy ảnh cũng nên bỏ vào túi xách chống nước. Trong túi nên có khăn khô để lau người vì nếu không quen, bạn sẽ dễ bị cảm lạnh. Nếu không muốn bị tạt nước, hãy chọn cách đi trên cầu vượt. Cầu vượt luôn nối nhau trên không khắp trung tâm Bangkok.

Nếu khách sạn không quá xa trung tâm, bạn có thể đi bộ với áo khoác chống thấm nước. Còn đi xa thì nên đi taxi hay tàu điện ngầm và tàu trên cao hơn vì nếu đi tuk tuk có thể bạn sẽ bị hứng nguyên một xô nước từ một xe tải chở đầy người. cùng với một tràng cười vui kèm lời chúc mừng năm mới.

Đây là mùa đông du khách vì thế bạn không nên mang theo nhiều tiền mặt. Khi đi ra ngoài, đồ vật có giá trị nên gởi trong két an toàn của khách sạn, cũng không nên mạo hiểm đi ra những khu vắng vẻ một mình. Khi ăn sáng, trưa, chiều tại các nhà ăn khách sạn, nếu không có người đi cùng thì không nên bỏ vật dụng như ví, máy quay phim, máy ảnh tại bàn rồi đi lấy thức ăn. Nếu đi ra khỏi khách sạn, nên cầm theo danh thiếp khách sạn, số điện thoại của khách sạn và hướng dẫn viên.

Theo ngoisao.net

people like INLOOK.VN fanpage