Bạn đang ở đây

Tuần Châu sẽ có bến du thuyền lớn nhất thế giới

Người đứng đầu Tập đoàn Tuần Châu, ông Đào Hồng Tuyển cho biết, Tập đoàn đã lập dự án xây dựng Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu trong đó có hạng mục rất quan trọng là Cảng tàu du lịch Ngọc Châu.
> Hết xăng giả lại đến gas "đểu"!
> "Gia đình hoàn hảo" - Mang đến niềm vui xuân
> Hoa kiểng "hóa rồng" đón Tết

Cảng tàu du lịch Ngọc Châu trên đảo Tuần Châu với quy mô có sức chứa 2.000 tàu đáp ứng cho toàn bộ tàu thuyền hoạt động tham quan Vịnh Hạ Long với đầy đủ các dịch vụ hiện đại.

Sẽ xây dựng đồng bộ công trình Cảng tàu du lịch bao gồm: hệ thống cảng, bến có chiều dài 6 km; Hệ thống đường giao thông 4,4 km. Độ sâu của cảng là -9,0m đảm bảo khi thủy triều cạn nhất thì tàu bè vẫn hoạt động bình thường.


Bản phác thảo của dự án bến du thuyền

Quy mô mặt cảng được mở rộng: chỗ nhỏ nhất có chiều rộng 200m, khu vực Nhà ga trung tâm là nơi tàu bè đón và trả khách được thiết kế rộng đến 750m. Các chỉ số trên khiến khi xây dựng xong, cảng có thể trở thành bến du thuyền nhân tạo lớn nhất thế giới.

Từ năm 2008, Tập đoàn Tuần Châu đầu tư xây dựng Cảng tàu khách phía nam đảo Tuần Châu với quy mô khoảng 100 tàu. Nếu dự án bến du thuyền lần này thành công, chắc chắn sẽ trở thành một điểm thu hút lớn đối với các du khách quốc tế đến với Việt Nam.

Theo Tiền Phong
people like INLOOK.VN fanpage