Bạn đang ở đây

Khuyến mãi: Có cũng như không?

Tăng giá rồi treo khuyến mãi giảm giá để bán sản phẩm với giá... y như ban đâu, hay nhiều chương trình khuyến mãi, để mua được hàng, người tiêu dùng phải vất vả, cực nhọc, mà nhiều lúc về tay không.

Đầu tháng 9, đọc quảng cáo của một siêu thị, thấy quần áo mặc ở nhà giảm giá 40%, chị Trần Thị Thanh tranh thủ đi mua sớm. Về nhà, xem hoá đơn, đối chiếu với hoá đơn cũ, chị Thanh phát hiện cũng bộ đồ hiệu này, trước đó khoảng hai tháng chị mua 116.000 đồng, nay giảm giá 40% vẫn là 116.000 đồng. "Thì ra siêu thị đã tăng giá (hoặc nhà cung cấp tăng giá), rồi sau đó khuyến mãi giảm xuống cho có vẻ bán rẻ", chị Thanh nói.

Nhiều chương trình khuyến mãi, để mua được hàng, người tiêu dùng phải vất vả, cực nhọc, mà nhiều lúc về tay không. Như bà Nguyễn Trần Thanh, nhà ở quận 8 đã chịu khó đến siêu thị điện máy Chợ Lớn đường Tản Đà (quận 5) từ sáng sớm để mua cho được chiếc chảo không dính giá 19.000 đồng. Tốn tiền xe ôm 50.000 đồng/lượt đi và về, bà không mua được vì chỉ bán có 50 chiếc, mà dòng người xếp hàng đến vài trăm, bà liệu bề chen không nổi nên rút lui.



Ông Quân (Hà Nội) truyền tin cho nhiều người trong cùng công ty khi đọc thông tin tivi LCD 32 inch giá chỉ có 4 triệu đồng trên báo. Nhưng khi đọc kỹ mới thấy đây là giá dành cho những chiấc tivi trưng bày. Một chuyên gia về hàng điện tử cho biết: Tuổi thọ (lý thuyết) của hệ thống đèn tivi LCD từ 80.000-100.000 giờ hoạt động nhưng trên thực tế, tuổi thọ chỉ bằng 50% số thời gian trên. Nếu là tivi trưng bày, trong vòng một năm đã "ngốn" hết 6.000 giờ, tương đương với 3 năm sử dụng ở gia đình. "Nếu có nhu cầu sử dụng và dư tiền, nên mua hàng mới. Không chỉ vì tuổi thọ của đèn hình mà còn nhiều yếu tố kỹ thuật khác như độ nét, màu sắc...", vị chuyên gia này nói.

Trong tháng 9, để bán được hàng, cũng có nhiều nhà bán lẻ đưa ra hình thức khuyến mãi: Giẻm giá đến 50% cho nhóm hàng trưng bày, hàng bỏ mẫu hoặc hàng bị trầy xước. Cụ thể, từ ngày 22-28/9, hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn đã tổ chức chương trình bán hàng mang tên "Giải phóng hàng tồn" với hàng trăm mặt hàng, từ tivi LCD, máy chụp ảnh kỹ thuật số, nồi cơm điện, màn hình máy tính, cho đến điện thoại di động... với mức giảm giá lên đến 50%.

Từ 11-30/9, hệ thống điện máy Thiên Hòa cũng thực hiện chương trình khuyến mãi dành cho nhóm hàng mới và cả nhóm trưng bày, hàng bỏ mẫu hoặc hàng bị trầy xước với nhiều mặt hàng có thể giảm đến 49% so với giá niêm yết. Việc minh bạch thông tin như hai siêu thị này là đáng khuyến khích.

 

Theo SGTT

people like INLOOK.VN fanpage