Bạn đang ở đây

AMSTERDAM-THỦ ĐÔ CỦA NHỮNG CỐI XAY GIÓ

Khi nhắc đến Hà Lan người ta không thể không nhắc đến cối xay gió hay những cánh đồng hia tulip rực rỡ sắc màu, đó dường như đã trở thành biểu tượng để thế giới nhận biết đến đất nước ngàn hoa này. Và nếu đã đặt chân đến nơi đây, bạn hẳn sẽ chẳng thể quên được Amsterdam thủ đô xinh đẹp với những con kênh nối dài đôi bờ, những ngôi nhà cổ kính tuyệt đẹp hay phố đèn đỏ quyến rũ đầy thu hút…

Đến Amsterdam, du khách như lạc vào thế giới cổ tích với những chiếc cối xay gió khổng lồ. Bạn sẽ cảm nhận được sự  nhẹ  nhàng, sâu lắng khi xuôi theo những con kênh bình yên, lướt qua những ngôi nhà cổ kính, hay nhìn những cây cầu bắc ngang… Ấn tượng của du khách với thành phố là có rất nhiều kênh rạch (vì vậy, cũng có nhiều cầu). Hệ thống kênh rạch đan xen chằng chịt với vô số tàu thuyền, canô lướt nhẹ nhàng, len lỏi giữa các dãy phố là đặc trưng của Amsterdam.

Amsterdam-thành phố với những kênh rạch, tàu thuyền

Nơi đây cũng là nơi  giao thoa tinh tế giữa quá khứ và tương lai. Đến với Amsterdam, du khách sẽ choáng ngợp trước những công trình kiến trúc hoành tráng và cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc đặc trưng của thế kỉ XVII. Thành phố có đến 70-80 bảo tàng có tên trên bản đồ du lịch. Bạn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm như: Công viên Vondelpark — nơi có một bảo tàng phim, một nhà hát ngoài trời, hay Đại lộ Damrak — trung tâm của những quán café, những cửa hàng lưu niệm và khách sạn. Nhà ga trung tâm Central Station — toà nhà ấn tượng được xây dựng theo kiểu Tân Phục hưng, Quảng trường Dam, hoàng cung Koninklijk, tòa nhà Madame Tussaud - nơi trưng bày hơn 100 bức tượng sáp những nhân vật nổi tiếng trên thế giới cũng là những điểm đến thú vị trong hành trình của bạn.

Quảng trường Damrak

Không chỉ nổi tiếng với những kiến trúc cổ và bảo tàng nghệ thuật mà Amsterdam còn nổi tiếng với sự đa dạng xã hội, từ “khu đèn đỏ” đến những quán café được phép sử dụng chất ma tuý nhẹ hay cho phép kết hôn đồng giới.

Tại thành phố Amsterdam, khu đèn đỏ là một trong những nơi năng động nhất, thu hút nhiều du khách nhất từ sáng đến chiều tối, nhưng khoảng 23h tối mới chính là giờ cao điểm.Ở đây tuyệt đối cấm quay phim và chụp ảnh các cô gái trong khung cửa kính.

Phố đèn đỏ sầm uất

Một điểm đến thú vị khác ở Amsterdam là làng quê yên tĩnh và thơ mộng: Zaanse Schans nằm ở ngoại ô phía Bắc của thành phố. Khu đồng quê Zaanse Schans có những ngôi nhà xinh xắn được xây dựng từ thế kỷ XVII, XVIII, được dời đến từ các vùng lân cận, đặc biệt là từ vùng Zaandam và tái tạo để trở thành một viện bảo tàng sinh thái rất sinh động với những cối xay gió còn hoạt động. Đến khu đồng quê Zaanse Schans, du khách còn thăm xưởng làm guốc gỗ thành lập từ năm 1860, chuyên làm những đôi guốc truyền thống bằng phương pháp thủ công trên gỗ cây vuông. Du khách cũng có thể tham quan một xưởng làm phô mai thu nhỏ, trình bày những công đoạn của việc sản xuất hai loại phô mai nổi tiếng của Hà Lan là Edam và Gouda.

Zaanse Schans thanh bình bên những cối xay gió

Đến với Amsterdam, bạn không những tận hưởng được những tiện nghi của đời sống hiện đại, mà còn được đắm mình trong không gian đầy tính nghệ thuật của các công trình kiến trúc cũng như cách sinh hoạt của người dân. Tại thành phố hiếu khách này bạn sẽ không mấy khó khăn để hòa nhập vì người bản xứ đã rất quen với việc tiếp xúc với nhiều khách du lịch đa quốc tịch, và cũng rất dễ để tìm được những nơi mua sắm hay ăn uống bình dân nữa.

Tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage