Bạn đang ở đây

Bốn loại trái cây lạ đang gây sốt ở Việt Nam

Với những hình dạng và màu sắc độc đáo, nhãn tím, bưởi bàn tay Phật hay dưa hấu tí hon đang thu hút sự hiếu kỳ của người tiêu dùng.

1. Nhãn tím

Nhan-tim-1-5045-1420431048.jpg

Tuy đã chiết cành và nhân giống cách đây hơn 10 năm nhưng tới Tết Đoan Ngọ năm vừa qua, giống nhãn tím do ông Trần Văn Huy (Sóc Trăng) phát hiện ra mới được giới thiệu và đi dự thi trái cây ngon tại hội chợ huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre.

Giống nhãn này bên trong vẫn có màu sắc và mùi vị y hệt nhãn thường nhưng chỉ khác vỏ bên ngoài có màu tím rất lạ mắt. Trên thị trường vẫn chưa bán, nếu muốn ăn bạn phải đến tận vườn nhà ông Huy vào đúng mùa nhãn.

2. Dưa hấu tí hon

Dua-ti-hon-1-9732-1420431048.jpg

Tuy không còn xa lạ với châu Âu nhưng giống dưa hấu tí hon mới được du nhập vào Việt Nam thời gian ngắn gần đây. Phần ruột của quả dưa này không có màu đỏ mà là màu xanh nhạt, nhỏ bằng đầu ngón tay, ăn giòn mát như dưa chuột.

Các chị em hiện rất ưa thích dùng loại dưa hấu thu nhỏ này để làm các món salad, rau trộn, vừa ngon miệng vừa đẹp da. Tuy nhiên giá của loại quả này không hề rẻ chút nào, dao động từ 1,3 triệu đồng/kg đến 1,5 triệu đồng/kg.

Món salad dưa hấu tí hon đang rất hot. Ảnh: monngon.

Món salad dưa hấu tí hon đang rất hot. Ảnh: monngon.

3. Bưởi bàn tay Phật

Ban-tay-Phat-2-5537-1420431048.jpg

Tết năm nay bưởi bàn tay Phật sẽ xuất hiện trên thị trường với số lượng có hạn. Ảnh: nguoilaodong.

Đây là sản phẩm bưởi Năm Roi có hình 2 bàn tay ốp vào nhau, có tên gọi bưởi lễ Cát Tường. Được áp dụng công nghệ, kỹ thuật tạo hình 3D để thiết kế hình dáng, sau 3 năm thử nghiệm những người trồng cây mới cho ra được sản phẩm ưng ý. Phần ruột của quả bưởi đặc biệt này vẫn ăn được như bình thường. 

Tết Nguyên đán sắp tới sẽ có từ 1.000 đến 3.000 quả bưởi hình bàn tay Phật này được tung ra thị trường, thậm chí sẽ được xuất khẩu. 4 triệu đồng/quả là giá mà nhà cung ứng bưởi đưa ra. Tuy nhiên trong thời gian tới khi bưởi được nhân giống đại trà sẽ có giá rẻ hơn. Hiện tại những trái bưởi lễ có hình dáng bàn tay Phật đã xuất hiện tại bốn ngôi chùa phía Nam và bốn ngôi chùa ở phía Bắc vào những tháng cuối năm vừa qua.

4. Cà chua nặng 1 kg

ca-chua-khung-1-1822-1420431048.jpg

Vườn cà chua khủng của bà Cúc ở Lâm Đồng. Ảnh: dulichdalat.

Ở Đà Lạt, Lâm Đồng hiện nay chỉ duy nhất vườn cà chua của bà Phạm Thị Thu Cúc trồng được cà chua mà mỗi trái nặng từ 600 g đến 1 kg, từ cây giống có xuất xứ Hà Lan. Đây là giống cà chua Beef, thường được dùng kèm các loại thức ăn nhanh, được trồng sạch, ăn sống hay nấu chín đều ngon. Giá mỗi cân cà chua này được bà Cúc bán khoảng 30.000 đồng.

Theo Ngôi sao

people like INLOOK.VN fanpage