Bạn đang ở đây

TẠI SAO PHỤ NỮ LẠI CÓ XU HƯỚNG THÍCH ĐÀN ÔNG HƯ

Theo một nghiên cứu khoa học gần đây ở Tây Ban Nha, những người có đặc điểm tính cách dị thường có thể có một mối quan hệ tình cảm lâu bền.

Đó là kết quả của một nghiên cứu gần đây của Bệnh viện Clinic ở Barcelona đối với 1.000 người đàn ông lập dị và phụ nữ có xu hướng rối loạn thần kinh hay bốc đồng. Nghiên cứu cho thấy rằng, những người có xu hướng này sẽ thành công trong việc tìm kiếm một tình yêu lãng mạn.

Thực hiện nghiên cứu này, ông Fernando Gutiérrez tại Bệnh viện Clinic của Barcelona đã dựa trên nhiều yếu tố khác nhau trong cuộc sống của những người tham gia, từ số lượng bạn tình, con cái trong suốt cuộc đời của họ cho đến tính chất công việc và thu nhập.

Những người có một số đặc điểm tính cách lập dị có thể tìm được nhiều bạn tình và nhiều con cái hơn trong suốt cuộc đời của họ.Tuy nhiên, kết quả giữa nam và nữ không giống nhau. Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy rằng nam giới có xu hướng tính cách hiếu thắng và không có con sẽ có nhiều cơ hội tìm kiếm được những người tình lãng mạn, chung thủy hơn so với nữ giới có đặc điểm này. Còn nữ giới có tính cách bốc đồng thì cơ hội tìm kiếm bạn tình chung thủy cao hơn khoảng 34% so với nam giới ở nhóm này.

Các kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy những đặc điểm tính cách có thể là một lợi thế cho sự tiến hóa. Nhà nghiên cứu Fernando Gutiérrez nói trên Scientific American: "Một số người trong số họ, chẳng hạn như có tính bốc đồng, táo bạo, có thể sẽ đi trước nhân loại".

Đàn ông và phụ nữ có tính cách lập dị, thiếu thận trọng có thể thu hút một số lượng lớn bạn tình trong thời gian ngắn hơn những người có tính cách bình thường. "Bên cạnh sự ích kỷ,  phá quy luật, thiếu thận trọng và nổi loạn, thì họ cũng khá liều lĩnh, độc lập, tự chủ, có chút điên cuồng”, Gutiérrez nói. “Những đặc điểm này thu hút khá nhiều người."

Nghiên cứu này cũng liên hệ tới đặc điểm ảnh hưởng đến những người có thu nhập cao hơn. Trong đó, những người có tính hiếu thắng thường có năng suất làm việc và thu nhập gấp đôi những người không có đặc điểm này. "Từ quan điểm của Darwin, tiền bạc có nghĩa là sự sống còn, sự an toàn và tạo động lực cho trẻ em... Nó rất quan trọng nhưng cũng đáng để thận trọng”, ông nói.

Do nhóm nghiên cứu có quy mô nhỏ, nên những phát hiện này hiện vẫn còn mang tính bước đầu. Tuy nhiên những điều đó cũng đủ để chứng minh rằng những người có tính cách “lệch chuẩn” sẽ giúp chúng tồn tại dễ dàng hơn.

Theo Daily Mail, Doisongphapluat.com

people like INLOOK.VN fanpage