Bạn đang ở đây

Lần hẹn thứ 3, nam giới đã muốn làm "chuyện ấy"

Theo một cuộc khảo sát, nam giới mong được quan hệ tình dục với đối tác mới sau cuộc hẹn thứ ba, còn nữ giới là lần hẹn thứ năm.

Ngày 23.3, hãng MSN Anh công bố kết quả khảo sát 2.000 người Anh về hẹn hò, theo đó, nam giới mong được quan hệ tình dục với đối tác mới sau cuộc hẹn thứ ba, còn nữ giới là lần hẹn thứ năm.

“Nghiên cứu này xóa bỏ ngộ nhận rằng, người Anh độc thân sẵn sàng lên giường ngay trong lần hẹn đầu tiên”, tiến sĩ Pam Spurr, chuyên gia của MSN, nói.

Cứ 5 người nam giới thì có một người trông chờ được qua đêm với đối tác, nếu họ chi hơn 100 bảng Anh (trên 3,1 triệu đồng) cho bữa tối. Khoảng 7% phụ nữ nói họ cảm thấy mình nên ngủ với người đàn ông hào phóng như vậy. Trong lần hẹn đầu tiên, một người chi trung bình 47 bảng Anh. Phần lớn đàn ông trả tiền cho buổi hẹn đầu tiên, sau đó thì “cưa đôi”.

Cả hai giới đều đầu tư cho ngoại hình của mình nếu cuộc hẹn có khả năng kết thúc ở trên giường. Trung bình, nam giới chi 46,8 bảng Anh cho việc mua đồ lót mới, sửa sang lông mu, sắm ga trải giường mới… Trong khi đó, số tiền phụ nữ bỏ ra là 41,8 bảng Anh, chủ yếu cho tẩy lông chân, mua nội y mới, “dọn cỏ” khu vực bikini… Cả hai giới nói rằng, họ có cảm hứng nhất khi đối tác có tính cách hay và thực sự tự tin. Ngoài ra, đàn ông thêm hưng phấn nếu đối tác mặc đồ lót đẹp, trong khi phụ nữ mê mùi hương của nam giới.

 
Theo Tiền Phong
people like INLOOK.VN fanpage