Bạn đang ở đây

Làm thế nào để thay đổi một anh chàng phóng túng

Trong vài thập kỷ qua thế giới đã được thuyết phục rằng phụ nữ thường bị thu hút bởi những chàng trai có lối sống hơi "phóng túng", tạm gọi là những "bad boy". Từ truyện cho đến phim ảnh luôn sử dụng hình ảnh "bad boy" cho nhân vật phản diện trong các cuộc tình, các nhân vật này luôn luôn thu hút được các nàng ngay buổi gặp đầu tiên. Như thể đây là cách chắc chắn sẽ chinh phục được trái tim phụ nữ.

Sự thật là phụ nữ không yêu những “bad boy”, họ chỉ bị thu hút nhưng khi thời gian dần qua họ nhận ra rằng các “bad boy” chỉ được vẻ bề ngoài và hay lăng nhăng.

“Bad boy” là do cách nhận thức của một người đàn ông trong cuộc sống chứ không phải do bẩm sinh. Một vài người đàn ông nảy sinh những đức tính và thái độ xấu như thái độ đối với phụ nữ và cuộc sống nói chung. Chúng sẽ phát triển theo thời gian. Trước khi chúng ta tìm cách đưa “bad boy” trở về là một người đàn ông tử tế thì chúng ta hãy tìm hiểu xem một “bad boy” là như thế nào?

“Bad boy” chính xác là một anh chàng như thế nào?

“Bad boy” là một người đàn ông không phù hợp với các tiêu chuẩn hành xử cơ bản trong mỗi lĩnh vực của cuộc sống. Ví dụ như một “bad boy” trong lĩnh vực âm nhạc nghĩa là anh ta không thực hiện đúng quy tắc trong thể loại âm nhạc mà anh ta đang chơi. Hay ngay cả trong văn phòng của bạn đôi khi cũng có “bad boy” anh ta không thành thật trong công việc, dùng mọi thủ đoạn để được thăng chức. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến “bad boy” trong cách đối xử với phụ nữ.

Anh ta là một người ích kỷ, luôn làm những điều mình muốn mà không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người phụ nữ bên cạnh mình. Sẵn sàng làm tổn thương người phụ nữ của mình chỉ để đạt được mục đích của anh ta. Các mối quan hệ bị thất bại, quan hệ tình dục bừa bãi dẫn đến cảm xúc bị chai sạn, cuối cùng tất cả các phụ nữ đều tránh xa bạn, bạn trở thành người cô đơn. Đây là thời gian cho bạn suy nghĩ đến việc thay đổi cách sống của mình.

Làm thế nào để thay đổi một “bad boy”?

Sau khi bạn đã trượt dài nhiều năm với lối sống không tốt, muốn thay đổi nó là một điều không phải dễ dàng.

Dưới đây là một vài gợi ý đơn giản có thể thay đổi một “bad boy” .

Bỏ tính tự phụ

Có sự khác nhau giữa tự tin và tự phụ. Người tự phụ có sự tự tin nhưng nó không xuất phát từ sự tự tin thật sự. Người tự phụ luôn tin rằng họ là trung tâm của vũ trụ. Họ luôn nói với người khác là con người họ luôn tự tin và cho đó là một điều đáng để tự hào. Còn người thật sự tự tin thì họ không dùng lời nói mà họ hành động cho người khác thấy sụ tự tin của họ. Điều đó không có nghĩa là khi bạn không muốn là một “bad boy” thì bạn không dám nói mình tự tin. Thực tế thì tự tin rất dễ thu hút phụ nữ nói riêng và mọi người nói chung. Nhưng bạn khiêm tốn một tí đừng tỏ ra tự tin thái quá sẽ làm người khác nghi ngại. Thật sự thì tự tin sẽ giúp bạn tỏa sáng giữa đám đông.

Dừng việc nghĩ đến bản thân quá nhiều

“Bad boy” luôn đặt cảm xúc của mình lên trên hết không nghĩ đến nỗi đau của người khác. Để xóa bỏ thói quen này hãy đặt mình vào vị trí của một người mà bạn từng làm tổn thương trong quá khứ. Nếu bạn không thể làm như thế thì tại sao bạn không tìm gặp người đó và để người đó làm lại những hành động mà bạn đã từng đối xử với người đó trong quá khứ, lúc đó bạn sẽ biết cảm xúc của họ như thế nào. Hãy dùng cách này với bạn gái cũ, cách tốt nhất để thay đổi là hãy nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ “cô ấy sẽ cảm nhận như thế nào?”

Không làm một người cô độc

Cô độc là đặc điểm của “bad boy”, đây là hoàn cảnh mà anh ta phải thường xuyên gặp phải. Bởi đức tính không tốt của anh ta mà phụ nữ nào cũng dần xa lánh, ngay cả bạn bè cũng vậy.

Để không còn cô đơn bạn hãy cởi mở mối quan hệ dựa trên tình bạn thật sự chứ không phải mối quan hệ dựa trên nhu cầu tình dục. Sữa chữa các hành vi ích kỷ bạn sẽ dần dần có lại các mối quan hệ thật sự.

Thay vì làm cho mình bí ẩn và thường biến mất mỗi khi cô ấy nói đến một kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống của cả hai thì bạn hãy thường xuyên đi chơi với cô ấy, quan tâm, chia sẻ với cô ấy như một người bạn thân. Đề cập đến kế hoạch để làm một điều gì đó khác hơn so với việc lên giường. Chứng minh với người khác giới và với ngay chính bản thân mình rằng tôi không phải là một “bad boy”.

Ngừng ngay việc quen với phụ nữ chỉ để phục vụ cho nhu cầu tình dục

Đây là lý do “bad boy” dễ thu hút được người khác phái vì những lời ngọt ngào và những hành động khiêu khích làm khơi dậy góc xấu trong người phụ nữ, nhất là những người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao. Do đó, bạn không nên nghĩ đến việc quan hệ tình dục trong những lần gặp gỡ đầu tiên.

Tạm biệt “bad boy”

Nếu bạn thực hiện đúng những điều trên thì một thời gian “bad boy” sẽ dần dần biến mất. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bạn sẽ có nhiều mối quan hệ xã hội hơn, có nhiều bạn bè hơn và quan trọng hơn cả là bạn có thể tìm được người phụ nữ của đời mình.

Theo Đẹp Online

people like INLOOK.VN fanpage