Bạn đang ở đây

TIẾT LỘ TOP 3 CUNG HOÀNG ĐẠO DỄ BỊ LUNG LAY TRONG TÌNH CẢM NHẤT

Yêu một ai đó, đã bao giờ bạn đong đếm tình cảm của cả hai? Liệu tình cảm của ai sẽ là ít hơn trong mối quan hệ của hai người đây 12 cung Hoàng đạo?
Hạng 1: Nhân Mã (23/11 - 21/12)
 
Tình yêu của Nhân Mã luôn phải băn khoăn giữa cho đi và nhận lại, nên thường tổng hợp giữa bi thương và hạnh phúc. Họ tùy hứng, lúc vui thì thoải mái cho đi, sẵn lòng vì người kia làm rất nhiều việc. Chỉ đơn giản từ chăm sóc quan tâm, hay nhiều hơn là giúp đỡ trong học tập, công việc và cuộc sống, Nhân Mã chẳng nề hà. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi Nhân Mã có được người mà họ hằng mơ ước, hứng thú của họ sẽ nguội lạnh. Ngày hôm trước Nhân Mã vẫn quan tâm săn sóc một người, hôm sau có thể lạnh lùng thờ ơ là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Khi Nhân Mã không còn khát khao chinh phục nữa họ sẽ nhanh chóng thu hồi lại mọi điều ân cần ngọt ngào mà rất ít khi nghĩ đến cảm nhận của người kia.
 
 
Hạng hai: Song Ngư (19/2 - 20/3)
 
Tình cảm của Song Ngư giống như một chú cá trong dòng nước nhỏ, thoải mái tung tăng bơi lội giữa bao người mà chẳng quan tâm quá nhiều. Họ rất giỏi dùng thái độ thân mật và lời nói của mình để thể hiện thái độ. Song Ngư có thể ngọt ngào nũng nịu và khéo léo, có thể làm bạn thỏa mãn lòng tự trọng tự tôn nhất thời. Thế nhưng mọi thứ chỉ xảy ra khi Song Ngư muốn mà thôi. Song Ngư có thể rất hiểu lòng người, khi không còn yêu nữa họ vẫn khéo léo dịu dàng với người kia, nhưng sẽ không còn ý định gì với tương lai của cả hai nữa. Trong sự ngọt ngào đầy cay đắng ấy, Song Ngư sẽ làm bạn hiểu ra chuyện giữa cả hai đã trở thành không thể rồi.
 
Hạng ba: Sư Tử (23/7 - 22/8)
 
Sư Tử hay thể hiện yêu thương nhiều hơn nhưng lại vì bản tính cùng thái độ của mình mà dễ bị hiểu nhầm. Họ không quá đặt nặng chuyện tình cảm, nên mới thoải mái quan tâm, hứa hẹn cả đời. Cũng đồng thời Sư Tử cảm thấy thiếu vắng lắm nếu như không có một ai ở bên, người yêu cũng chỉ để lấp chỗ trống, là một ai đó để Sư Tử quan tâm. Họ là những người theo chủ nghĩa cá nhân, muốn đối phương phải hoàn toàn ỷ lại, phụ thuộc vào mình mới cảm thấy hài lòng thỏa mãn. Nếu không được như thế, sẽ đả kích mạnh mẽ đến lòng tự tôn, bản tính kiêu ngạo của Sư Tử, làm họ không hài lòng. Khi Sư Tử không vui chuyện tình dù bền lâu đến đâu cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ mà thôi.

(Theo Tri Thức Trẻ)

people like INLOOK.VN fanpage