Bạn đang ở đây

Học cách tắm bé

Một vấn đề luôn khiến các ông bố bà mẹ quan tâm là vệ sinh cơ thể bé mới sinh. Đa số thuê người tắm cho trẻ. Nhưng nếu không đủ điều kiện, bạn vẫn nên tự tin đảm nhận vì công việc này chẳng hề quá khó.

tắm cho trẻ

Ảnh minh họa

Nên tắm bé bao lâu một lần?

Ngày nay, các ông bố bà mẹ hầu như tắm cho con hàng ngày. Song thực tế, nếu bé yêu của bạn chưa đến tuổi biết bò, biết đi, chơi nghịch và làm lấm lem áo quần, mặt mũi chân tay, chỉ cần tắm cho bé 1-2 lần/tuần là đủ.

Tuy nhiên, bạn nhớ lau mặt cho bé thường xuyên và lau, vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần thay tã.

Trong lúc tắm, nước và bọt xà bông có thể khiến bạn có cảm giác người bé trơn tuột, rất khó giữ, nên lót cho bé miếng cao su chuyên dụng dưới chậu tắm hay bồn tắm. Hầu hết các bé cảm thấy khoan khoái dễ chịu khi được ngâm mình trong nước ấm.

Tắm cho bé ở đâu?

Nơi kín gió, tất nhiên. Và thay vì tắm cho bé trong bồn tắm - yêu cầu bạn phải quỳ gối, phải nghiêng rất nhiều ra phía trước để giữ bé, hãy tắm cho bé trong bồn rửa nhà bếp hoặc trong chậu tắm dành cho các baby.

tắm cho trẻ

Ảnh minh họa

Cách tắm tốt nhất?

- Chuẩn bị mọi vật dụng cần thiết: Chậu tắm; khăn tắm để quấn và lau người cho bé; 2 khăn mặt (1 rửa mặt và một để lau khô tóc ngay khi gội đầu xong); quần áo, tã bỉm, nước muối sinh lý nhỏ mắt mũi, thuốc chống hăm.

- Nước tắm cho bé chỉ nên ấm chứ không nóng (32 đến 37 độ C), mặt nước cao 5 - 8 cm so với đáy chậu.

- Gội và lau khô tóc cho bé trước, sau đó nhanh chóng cởi hết đồ trên người bé, từ từ đặt bé vào chậu tắm. Một tay bạn nâng đỡ gáy và đầu bé, tay kia khỏa nước liên tục lên người bé trong khi tắm để bé không bị lạnh.

- Chỉ nên dùng ít xà bông (để không làm khô da bé), kỳ cọ bé từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Chỉ cần rửa “bim” cho bé đều đặn mỗi ngày một lần. Lau sạch sẽ cho bé bằng khăn ướt hoặc bông gòn ẩm sau mỗi lần thay tã.

- Tráng bé lần cuối bằng nước sạch, cách tốt nhất là bế bé lật úp, đổ nước từ gáy xuống, như vậy nước sẽ không vào tai.

- Quấn bé bằng khăn tắm rồi lau khô người cho bé. Nếu da bé khô hoặc mông bé mẩn ngứa, bạn có thể sẽ cần thoa cho bé chút kem dưỡng da hoặc thuốc chống hăm.

 

tắm cho trẻ

Ảnh minh họa

Theo DT

people like INLOOK.VN fanpage