Bạn đang ở đây

Điều bắt buộc phải làm sau khi quan hệ không dùng bao cao su

Nếu sau khi quan hệ mà không dùng bao, lại không muốn mang thai, bạn nên làm ngay 2 điều dưới đây.

Bất chấp việc hiểu rằng quan hệ tình dục không an toàn có thể đem lại nhiều hậu quả tai hại, nhiều người hiện nay vẫn còn khá bảo thủ trong việc sử dụng bao cao su.

Bên cạnh việc không chịu sử dụng, một số trường hợp hi hữu hơn như rách hay tuột bao cao su cũng dẫn tới những nguy cơ tương tự, điều này dẫn tới nguy cơ nhiễm bệnh lây qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

Thử thai tại nhà

Trong trường hợp trứng đã thụ tinh và làm tổ, bạn có thể nhận thấy những dấu hiệu của có thai như trễ kinh, ốm nghén… Khi đó, bạn nên thử thai sau đó và hỏi ý kiến bác sĩ về những phương pháp khác để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc hay đến những ‘lò phá thai chui’ để phá thai, việc này sẽ gây nhiều hậu quả không lường trước được.

Dùng thuốc tránh thai khẩn cấp

Có thể bạn sẽ chưa nhận thấy dấu hiệu gì của việc mang thai ở thời điểm ngay sau khi quan hệ, tuy nhiên việc dự phòng để tránh những hậu quả đáng tiếc sẽ không thừa. Vì vậy, bạn nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp ngay sau khi quan hệ.

Thuốc sẽ có tác dụng nếu bạn uống trong vòng 48-72h, tuy nhiên dùng càng sớm thì tác dụng càng cao, khả năng mang thai càng thấp. Viên thuốc tránh thai chưa một lượng hóc-môn có tác dụng ngăn cản việc trứng làm tổ trong tử cung, nhờ đó mà bạn không thụ thai.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là biện pháp tránh thai có hiệu quả khả cao sau khi giao hợp không sử dụng một biện pháp phòng tránh nào. Nhưng cần biết cách sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp để có thể đạt được hiệu quả và an toàn cho sức khoẻ.

Một số điểm lưu ý

Tất cả các thuốc tránh thai khẩn cấp nên uống liều đầu càng sớm càng tốt sau quan hệ tình dục không được bảo vệ.

Thuốc tránh thai khẩn cấp được coi là an toàn (hiệu quả đạt 75%) nhưng không được sử dụng như một biện pháp tránh thai thường xuyên. Trong một tháng không nên dùng quá 2 lần vì càng dùng nhiều thì hiệu quả càng giảm.

Có tới 50% số phụ nữ dùng thuốc tránh thai khẩn cấp bị buồn nôn và nôn. Như vậy, hiệu quả của thuốc sẽ bị giảm, chưa kể các tác dụng phụ khác như kinh nguyệt không đều, rong huyết, đau đầu, chóng mặt...

Nếu sau khi uống bị nôn thì phải uống ngay liều khác để thay thế. Nếu sau khi uống 2 giờ mới nôn thì không cần uống bù. Nhất thiết phải uống đủ 2 liều mới có tác dụng. Không dùng viên tránh thai khẩn cấp khi có thai hoặc bị dị ứng với thuốc tránh thai.

Theo Khỏe và Đẹp

people like INLOOK.VN fanpage